12/01/2008 - 10:22

Xung quanh việc tăng thời gian nghỉ Tết của học sinh

 

Trong những ngày qua, phụ huynh có con em theo học các trường bán trú trên địa bàn TP Cần Thơ rất quan tâm đến thông tin: ngành giáo dục TP Cần Thơ thực hiện chủ trương tăng số ngày nghỉ Tết của học sinh. Trao đổi với phóng viên Báo Cần Thơ, ông Nguyễn Quí Đôn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết:

- Chỉ có học sinh tiểu học được nghỉ Tết tăng gần gấp đối so với năm trước (từ ngày 28-1-2008 đến hết ngày 11-2-2008). Ngành giáo dục thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “tăng nghỉ Tết, giảm nghỉ hè” nên năm nay học sinh tiểu học được nghỉ nhiều hơn. Các cháu mầm non, học sinh THCS, THPT và Bổ túc THCS, bổ túc trung học có thời gian nghỉ Tết 10 ngày, từ ngày 2-2-2008 đến hết ngày 11-2-2008.

Học sinh tiểu học tăng nghỉ Tết nhưng giảm nghỉ hè nên tổng thời lượng biên chế năm học không thay đổi. Do đó, cho dù nghỉ Tết nhiều hơn các bậc học khác nhưng học sinh tiểu học vẫn đảm bảo thời lượng chương trình theo đúng qui định.

* Nhiều phụ huynh rất băn khoăn vì thời gian nghỉ dài đặc biệt là trước Tết sẽ gây khó khăn cho phụ huynh vào dịp cuối năm, chuyện cơ quan, làm ăn và gia đình rất bận rộn. Ý kiến của Sở về vấn đề này như thế nào, thưa ông?

- Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho từng địa phương chủ động sắp xếp thời gian nghỉ Tết cho học sinh tùy tình hình của địa phương mình nhưng ít nhất là 7 ngày. Hè vừa qua, ngành giáo dục thành phố đã thăm dò ý kiến của các phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục và các hội phụ huynh học sinh. Theo khảo sát từ cơ sở, trước Tết học sinh không chú tâm nhiều cho việc học nên cho phép nghỉ dài hơn. Việc tổ chức học đồng loạt sau Tết sẽ thuận lợi hơn. Có thể nói, khung nghỉ này không phải là tự ngành giáo dục đặt ra một cách chủ quan mà căn cứ theo ý kiến từ cơ sở, từ phụ huynh. Tất nhiên, ý kiến này chắc chắn chưa có được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh- bởi mỗi gia đình học sinh có hoàn cảnh khác nhau.

Việc sắp xếp thời gian nghỉ Tết dài chỉ là điều chỉnh thời gian nghỉ trong một năm học. Nếu học sinh nghỉ Tết nhiều, phụ huynh gặp khó khăn thì sẽ giảm được sự bận rộn của phụ huynh trong thời gian hè. Bởi vì, nếu học sinh nghỉ hè quá lâu phụ huynh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, bận rộn.

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép “tăng nghỉ Tết, giảm nghỉ hè” cũng xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cháu và tránh tình trạng học sinh “bị quên” kiến thức vì thời gian nghỉ hè quá lâu. Đúng là thời gian nghỉ Tết nhiều sẽ trở ngại cho nhiều phụ huynh nhất là ở khu vực thành thị, phụ huynh là công chức có gia đình neo người. Tuy nhiên, không có cách gì mà thỏa mãn được hết tất cả các yêu cầu. Vì vậy, phụ huynh học sinh nên cùng ngành giáo dục tự sắp xếp để khắc phục khó khăn.

*  Còn các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập thời gian nghỉ có khác không, thưa ông?

- Đây là qui định chung của toàn ngành nên thời gian nghỉ học của các trường này cũng giống như trường công lập. Cũng cần nói thêm, năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra qui định như thế nhưng nếu Tết năm tới, tình hình thay đổi cùng với rút kinh nghiệm năm nay, có thể sẽ có sự điều chỉnh.

* Xin cảm ơn ông!

LY GIANG (thực hiện)

* TP Hồ Chí Minh: Học sinh các trường khối mầm non và phổ thông nghỉ tết 12 ngày (từ ngày 31-1 đến 11-2-2008).
* Thừa Thiên- Huế: Học sinh tiểu học nghỉ tết 2 tuần (trước tết 1 tuần và sau tết 1 tuần); học sinh mầm non, THCS, THPT và bổ túc THCS, THPT bắt đầu nghỉ từ ngày 1-2 đến hết ngày 11-2-2008).
* Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang: học sinh nghỉ tết 2 tuần. Tiền Giang: học sinh nghỉ tết từ ngày 31-1 đến 13-2-2008. An Giang :  học sinh nghỉ tết từ ngày 4-2 đến 18-2-2008. Kiên Giang: học sinh nghỉ tết từ ngày 4-2-2008.

Chia sẻ bài viết