MINH HUYỀN - MỸ THANH
Bài 3: Hình thành văn hóa doanh nghiệp
Quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp (DN), đề cao nhân tố văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đội ngũ DN, doanh nhân TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực xây dựng văn hóa DN thông qua nhiều khía cạnh: tạo ra sự phát triển ổn định, bền vững; xây dựng và phát triển thương hiệu; thúc đẩy tính sáng tạo của các thành viên; thể hiện trách nhiệm đối với xã hội; thu hút nhân tài, tạo sự gắn bó giữa nhân viên với DN…

Siêu thị mini 0 đồng trên địa bàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều do nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng chung tay đóng góp trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Ảnh: MỸ THANH
* Hướng về cộng đồng
Trong 2 năm 2020 và 2021 tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh song Công ty Thép Tây Đô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động an sinh xã hội cùng thành phố, như đóng giường cho các bệnh viện dã chiến, làm mái che tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC), hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho người nghèo… Về phía công đoàn, duy trì tặng quà sinh nhật; thăm bệnh; trao tiền, quà cho người lao động dịp lễ Tết; tổ chức mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; xét hỗ trợ xây nhà cho cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn… "Có được những kết quả trên là sự nỗ lực của tổ chức đảng, đoàn viên công đoàn và đặc biệt là Tổng Giám đốc - người đứng đầu DN, một đảng viên kỳ cựu hết lòng quan tâm và tâm huyết với tổ chức đảng" - đồng chí Đào Duy Tuấn Hùng, Bí thư Đảng ủy Công ty Thép Tây Đô, chia sẻ.
Linh hoạt nắm bắt các thông tin, tranh thủ mọi nguồn để hỗ trợ cho công nhân, người lao động, đồng chí Trần Quốc Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Tây Đô, cho biết: Trong và sau đợt dịch COVID-19, Công đoàn công ty luôn tranh thủ kết nối với sở, ban, ngành thành phố để triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công nhân, người lao động. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã giải quyết xong các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ; bảo hiểm thất nghiệp và gần đây nhất là chính sách hỗ trợ tiền nhà trọ cho 262 công nhân, với tổng kinh phí 384,5 triệu đồng.
Với tinh thần quyết tâm của toàn thể đảng viên và người lao động, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chấp hành Đảng bộ, hằng năm, Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động kinh doanh xổ số luôn ổn định, phát triển và đạt hiệu quả cao. Kết quả xếp loại DN do UBND TP Cần Thơ công bố hằng năm Công ty đều đạt loại A và kết quả xếp loại người quản lý Công ty là "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Đồng chí Trần Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ, chia sẻ: "Năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch do tạm ngừng hoạt động kinh doanh xổ số 15 kỳ. Nếu thực hiện theo quy định về việc loại trừ yếu tố khách quan là dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và số nộp ngân sách, các chỉ tiêu của Công ty vẫn đạt kế hoạch. Đặc biệt, Công ty thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền chi từ năm 2020 đến 31-8-2022 là 71,8 tỉ đồng, trong đó chi công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động trên địa bàn TP Cần Thơ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 là 24,8 tỉ đồng".
Nhiều DN trên địa bàn thành phố cũng xác định rõ mục tiêu phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu thành lập với 3 trụ cột chính: kinh tế, xã hội và môi trường. Sau quá trình nghiên cứu để cho ra nhiều sản phẩm mới, đến nay Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa đã có 28 sản phẩm chế biến từ chả cá thát lát. Đặc biệt, từ năm 2020, Phạm Nghĩa tham gia xuất khẩu và bước đầu đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi ở những thị trường khó tính như Canada, Úc, Hàn Quốc, Mỹ… Ông Phạm Trọng Nghĩa, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa, khẳng định: "Bên cạnh việc mở rộng thị trường, chúng tôi luôn xác định không ngừng phát huy sứ mệnh mang đến giá trị cho xã hội thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đó chính là cung cấp thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng, đóng góp giá trị cho đất nước, kết hợp thực hành trách nhiệm xã hội".

Lãnh đạo công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa tặng hoa và quà cho nhân viên nữ nhân dịp 20-10. Ảnh: MỸ THANH
* Phát huy sức mạnh nội sinh
Cộng đồng DN thành phố luôn nỗ lực xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu, uy tín DN. Theo đồng chí Trần Quốc Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Tây Đô, để mở rộng thị trường xuất khẩu, Công ty đáp ứng được các tiêu chí khắt khe từ đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, Công ty cũng đặc biệt chú trọng tới thị trường nội địa phục vụ tiêu dùng trong nước nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Hiện nay, sản phẩm mang thương hiệu Tây Đô đã xuất hiện ở hầu hết các vùng miền trong cả nước và được người tiêu dùng ưa chuộng do tính thời trang, giá cả phù hợp, chất lượng vượt trội. Hệ thống đại lý cửa hàng của May Tây Đô được mở rộng không những trên địa bàn TP Cần Thơ mà còn ở các tỉnh ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh, góp phần đưa doanh thu bán hàng từ trên dưới 1 tỉ đồng tăng dần hằng năm.
Đồng chí Lâm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Cần Thơ, cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ công ty đều đề ra chương trình hành động rất cụ thể, đặc biệt là phát động phong trào chung lấy khách hàng làm trung tâm. Đảng bộ Công ty tổ chức các đợt phát động, ký kết giao ước thi đua để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, có những tiêu chí về đổi mới sáng tạo hiện nay Công ty dành một quỹ khuyến khích đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nhân viên và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực. Qua đó, đã có những điển hình, đặc biệt là các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất giúp tiết kiệm cho Nhà nước, cho công ty hàng tỉ đồng. Đặc biệt, trong 2 năm chống dịch, tổ chức cơ sở đảng là nòng cốt, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu cùng Công ty giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh.
(1).jpg)
Công ty CP May Tây Đô luôn nỗ lực đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất, nâng chất sản phẩm để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ảnh: MINH HUYỀN
Để đội ngũ doanh nhân tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu DN, không thể thiếu sự đồng hành hỗ trợ từ địa phương. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thủy, cho biết: "Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của quận đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tính dân tộc của DN, doanh nhân, người lao động. Qua đó, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa doanh nhân, quản lý và người lao động được tăng cường; doanh nhân đã dần ý thức được trách nhiệm của mình, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển các tổ chức chính trị, tổ chức đoàn thể và dần đi vào hoạt động đúng theo quy định.
* * *
Đội ngũ doanh nhân là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH hóa đất nước. Khi đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và đảm bảo độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
Bài 4: Vững vàng hội nhập