26/12/2008 - 15:01

Xung đột leo thang giữa Hamas và Israel

Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni (ảnh) hôm qua đến Ai Cập hội đàm với Tổng thống Hosni Mubarak về nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Israel và Palestine.

(TTXVN)- Ngày 24-12, các tay súng tại Dải Gaza, vùng lãnh thổ thuộc Palestine hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, đã bắn hơn 70 quả rốc-két và đạn súng cối, trong đó có hai quả rốc-két tầm xa 13 km, sang khu vực miền Nam Israel, phá hủy một số căn nhà nhưng không gây thương vong.

Đây là đợt tấn công dữ dội nhất của Hamas vào lãnh thổ Israel trong hơn 6 tháng trở lại đây. Hamas cho biết vụ tấn công này nhằm trả thù cho ba tay súng của lực lượng này đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của Quân đội Israel trước đó một ngày. Hamas cũng cảnh báo sẽ mở rộng “vòng cung tấn công” sâu hơn nữa vào lãnh thổ Israel nếu Nhà nước Do Thái thực hiện hành động trả đũa.

Trong khi đó, phát biểu khi tới thăm thị trấn Sderot, một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nhất trong loạt vụ tấn công trên, Tổng thống Israel Shimon Peres tuyên bố Nhà nước Do Thái sẽ có hành động đáp trả “thích đáng và hiệu quả”. Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni cho rằng Israel cần phải “thay đổi tình hình thực tế” ở Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak khẳng định: “Hamas phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công này và sẽ phải trả giá đắt”.

Nội các an ninh của Israel đã nhóm họp trong 5 giờ để thảo thuận về hành động đáp trả các vụ tấn công của Hamas. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel cho biết quân đội Israel đã không kích một nhóm tay súng Hamas tham gia vụ bắn rốc-két sang Israel, tiêu diệt một tay súng.

Tình hình trên khiến triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas càng trở nên khó khăn. Israel đã hủy bỏ kế hoạch cho phép đưa hàng lương thực viện trợ vào Dải Gaza mà trước đó Tel Aviv dự định thực hiện để thể hiện tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn 24 giờ với Hamas.

Chia sẻ bài viết