Bệnh viện (BV) Quân Dân y TP Cần Thơ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) là mô hình kết hợp giữa quân và dân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; diễn tập và huấn luyện dự bị động viên ngành Y tế. Thời gian qua, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.

Thượng úy, bác sĩ Dương Thị Tố Trinh khám bệnh cho người dân.
Năm qua, Đảng ủy - Ban Giám đốc BV Quân Dân y thành phố đã lãnh đạo tập thể đơn vị đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn; vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh. Đồng thời triển khai kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động tại BV Quân Dân y thành phố nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Kết quả, năm 2020, BV được trên 95% người bệnh đánh giá hài lòng; tỷ lệ khám nội trú vượt 20%, tỷ lệ nằm nội trú vượt 50%... Ghi nhận những thành tích của BV, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã tặng đơn vị danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Thượng tá Nguyễn Minh Phong, Giám đốc BV Quân Dân y thành phố, cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện theo lời Bác dạy là “Lương y như từ mẫu”; giữ gìn và phát huy phẩm chất cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm qua, BV không có cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật phải xử lý”.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, cán bộ, bác sĩ BV đã có nhiều sáng kiến, cải tiến. Năm 2020, đơn vị có 1 sáng kiến cải tiến và 6 đề tài nghiên cứu khoa học. Năm nay, cán bộ, bác sĩ BV đang thực hiện 6 đề tài nghiên cứu khoa học tại BV, như: “So sánh kết quả sau phẫu thuật điều trị gãy kín thân xương đòn dưới 6 tháng và trên 12 tháng”, “Tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2 trên bệnh nhân điều trị ngoại trú”, “Hiệu quả điều trị thoái hoá cột sống thắt lưng khi sử dụng điện châm”… Không chỉ vậy, cán bộ, bác sĩ BV luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng ngày, Thượng úy, bác sĩ Dương Thị Tố Trinh đi và về hơn 100km để làm việc. Bên cạnh đó, chị luôn ý thức tự học tập, nghiên cứu và tham gia nhiều lớp tập huấn do Sở Y tế thành phố, các BV lớn tổ chức để nâng cao trình độ. “Lúc trước, tôi công tác ở Ban Quân y Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nên giao tiếp nghề nghiệp chỉ với chỉ huy, đồng đội. Hiện nay, tôi phụ trách khám bệnh cho trẻ em, người già, người có công với cách mạng… nên tôi phải thường xuyên trau dồi về chuyên môn, kỹ năng giao tiếp để thực hiện tốt công tác. 4 năm qua, tôi tâm đắc nhất là bà con đến khám bệnh đều hài lòng về công tác khám, chữa bệnh ở BV” - Thượng úy, bác sĩ Dương Thị Tố Trinh nói.
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, BV Quân Dân y thành phố thường xuyên hỗ trợ viện phí, tiền cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm qua, BV đã vận động hỗ trợ cho 10 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chuyển viện về tuyến trên với số tiền gần 30 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, BV vận động hỗ trợ 4 bệnh nhân, số tiền 3-4 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, hằng năm, BV Quân Dân y thành phố tổ chức từ 1-2 đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Mới đây, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của bà con dân tộc Khmer, BV Quân Dân y thành phố đã tổ chức khám bệnh và tặng quà cho 400 người dân ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ với tổng số tiền 50 triệu đồng.
Theo Thượng tá Nguyễn Minh Phong, thời gian tới, BV tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, bác sĩ, viên chức…; tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG