19/07/2014 - 20:02

BẾN TRE

Xử phạt hành chính 32 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Công an TP Bến Tre vừa tổ chức công khai xử phạt 32 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đây là những thanh thiếu niên ham chơi, thích làm nổi, đa số đều ở độ tuổi từ 18 đến 20, có hộ khẩu thường trú ở TP Bến Tre và các xã vùng ven thành phố.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-6-2014, Cảnh sát giao thông – Công an TP Bến Tre đã chặn bắt 32 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến đường mới mở (xã Mỹ Thạnh An). Trong số các đối tượng này, có 4 người khởi xướng đua xe gồm: Nguyễn Ngọc Thiện Văn (SN 1992, ngụ xã Tiên Thủy, Châu Thành), Bùi Thanh Sử (SN 1996, ngụ phường Phú Tân, TP.Bến Tre), Nguyễn Lê Gia Huy (SN 1997, ngụ xã Hữu Định, Châu Thành) và Trần Văn Hồ (SN 1992, ngụ xã Phong Nẫm, Giồng Trôm).

Mức xử phạt được áp dụng cao nhất là 20 triệu đồng đối với Nguyễn Ngọc Thiện Văn, là người khởi xướng đua xe và tái phạm; ngoài ra, Văn còn bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe với thời hạn 4 tháng. Các đối tượng đua xe còn lại, mỗi người bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng; 15 đối tượng cổ vũ đua xe, mỗi người bị phạt từ 800 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng.

H.ĐỨC

Chia sẻ bài viết