04/08/2025 - 16:21

Xử lý nghiêm tội phạm cướp tài sản 

Cướp tài sản là hành vi rất nguy hiểm, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu về tài sản, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương...

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp Công an phường Mỹ Xuyên bắt giữ đối tượng Trần Phúc Sinh (sinh năm 1992, ngụ ấp Hà Bô, xã Tài Văn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 10 giờ ngày 26-7, ông T (hành nghề chạy xe ôm) đang đón khách tại khu vực Bệnh viện Ða khoa Sóc Trăng (phường Phú Lợi) thì được Sinh thuê chở đến nhiều địa điểm thuộc địa bàn phường Mỹ Xuyên, xã Ngọc Tố và xã Hòa Tú, TP Cần Thơ. Trên đường đi, đối tượng yêu cầu dừng tại một nhà dân (người quen của Sinh) để ăn cơm. Tại đây, Sinh rút dao đe dọa, ép ông T giao chìa khóa xe, rồi khống chế chở ông T đến khu vực vắng người trên địa bàn xã Ngọc Tố. Tại đây, Sinh dừng xe, tiếp tục đe dọa, chiếm đoạt ví tiền của nạn nhân (có khoảng 700.000 đồng). Sau đó, Sinh tiếp tục điều khiển xe máy chở ông T đến khu vực phường Mỹ Xuyên rồi lấy xe máy của ông tẩu thoát.


4 đối tượng liên quan vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Nhơn Ái đêm 24-7. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 27-7, lực lượng công an bắt được Sinh khi đang lẩn trốn ở phường Phú Lợi. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ cũng vừa khẩn trương xác minh, làm rõ vụ cướp trên địa bàn. Qua đó, bắt giữ 4 đối tượng ngụ TP Cần Thơ: Nguyễn Phạm Phi Hùng (sinh năm 2008, phường Ninh Kiều), Nguyễn Brasil (sinh năm 2008, phường Ô Môn), Trần Ngọc Duy (sinh năm 2004, xã Phong Ðiền) và Trần Ngọc Huyền (sinh năm 2009, xã Phong Ðiền). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định nên cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo thông tin ban đầu từ bị hại, khoảng 0 giờ đêm 24-7, B điều khiển mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, hướng từ trung tâm thành phố về nhà thuộc ấp Tân Thuận, xã Nhơn Ái; lúc qua cầu Xà No Cạn, thuộc địa phận ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Ái, thì bị 4 thanh niên (2 nam, 2 nữ) đi trên 2 mô tô áp sát, dùng dao uy hiếp B đưa tiền. Khi chỉ lấy được 50.000 đồng, bọn chúng kêu B đưa ví tiền xét và thấy không còn tiền nên lấy xe của B chạy đi trên quốc lộ 61C hướng về trung tâm TP Cần Thơ.

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội cướp tài sản: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 3-10 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 7-15 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30%; sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 12-20 năm: chiếm đoạt tài sản trị giá 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31-60%; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù 18-20 năm hoặc tù chung thân: chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; làm chết người; lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này, bị phạt tù 1-5 năm.

Hoàng Yến (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết