21/07/2025 - 14:36

Xử lý nghiêm khắc đối với hành vi mua bán người  

Mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (MBN), mua bán trẻ em nhưng hiện nay tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều hoạt động tinh vi. Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã tạo dựng khung pháp lý vững chắc, nghiêm khắc đối với hành vi MBN.


Các đối tượng bị Công an tỉnh Tây Ninh cũ bắt giữ về hành vi mua bán người. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

 

Tháng 6-2025, Công an tỉnh Tây Ninh cũ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Ái Vi cùng ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cũ và Nguyễn Thị Kiều Trang, ngụ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ, để điều tra về hành vi MBN, trong đó có người dưới 16 tuổi.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũ phát hiện đường dây dụ dỗ người Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là lừa nạn nhân bán vào công ty lừa đảo để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nhằm chặt đứt hoạt động đường dây MBN trên, Phòng Cảnh sát Hình sự cử trinh sát ngày, đêm bám sát đối tượng, nắm quy luật hoạt động và lên kế hoạch đấu tranh triệt xóa. Khi nắm thông tin 2 phụ nữ ngụ tỉnh Tây Ninh bị các đối tượng chuẩn bị bán qua Campuchia ở khu vực biên giới thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang cũ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũ phối hợp Công an tỉnh An Giang cũ tổ chức ngăn chặn, giải cứu các nạn nhân; lần lượt bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong đường dây, gồm: Tâm, Vi và Trang, đưa về Tây Ninh phục vụ điều tra.

Qua điều tra, Công an xác định, Tâm và Vi sống với nhau như vợ chồng ở tỉnh An Giang cũ. Cách nay 2 năm, cả hai sang Campuchia làm game lừa đảo. Tại đây, Tâm và Vi quen biết Trang. Trang kêu Tâm và Vi tìm người, giới thiệu cho Trang để bán vào công ty. Trang sẽ trả cho Tâm và Vi 300 USD/người bán được. Tâm và Vi trở về Việt Nam, dùng Facebook “Nguyễn Tâm” giới thiệu, hứa hẹn về công việc làm app game với mức lương 800-900 USD/tháng và không bị mắc nợ với công ty để dụ dỗ nhiều người Việt Nam. Với thủ đoạn trên, Tâm, Vi và Trang đã bán trót lọt 7 người ở các tỉnh An Giang, Hậu Giang... trong đó có 1 người dưới 16 tuổi ngụ tỉnh Tây Ninh cũ. 

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định hình phạt của tội MBN như sau:

- Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù 5-10 năm:

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

+ Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi pháp luật quy định.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 8-15 năm:

+ Có tổ chức;

+ Vì động cơ đê hèn;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%;

+ Ðưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

+ Ðối với từ 2-5 người;

+ Phạm tội 2 lần trở lên.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 12-20 năm:

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Ðối với 6 người trở lên...

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 20-100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ðối với tội MBN dưới 16 tuổi:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, bị phạt tù 7-12 năm:

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo;

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

+ Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người dưới 16 tuổi.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 12-20 năm:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Lợi dụng hoạt động cho, nhận con nuôi để phạm tội...

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 18-20 năm hoặc tù chung thân:

+ Có tổ chức;

+ Có tính chất chuyên nghiệp;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên...

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 50-200 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
mua bán người