19/05/2020 - 20:32

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình:

Xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

Cần Thơ xếp thứ 29/63 tỉnh, thành về Chỉ số PAR INDEX

(CT)- Ngày 19-5, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả chỉ số CCHC - PAR INDEX năm 2019 ở 17 bộ, cơ quan ngang bộ đạt trung bình 85,63%, tăng 2,95% so với năm 2018. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC cao nhất với kết quả 95,4%; Bộ Giao thông vận tải có kết quả chỉ số CCHC thấp nhất với 80,53%. Ở cấp tỉnh, Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng; Bến Tre đứng cuối bảng. TP Cần Thơ xếp hạng 29 trên tổng số 63 tỉnh, thành. Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ có chỉ số PAR INDEX thấp nhất với 81,25%, Hà Nội xếp thứ 2, Hải Phòng xếp thứ 4, Đà Nẵng xếp thứ 6 và TP Hồ Chí Minh xếp thứ 7.

Kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 63 tỉnh, thành nằm trong khoảng 73,81% đến 95,26%. Trong 3 cấp hành chính, cấp huyện nhận được mức hài lòng cao nhất, cấp tỉnh thấp nhất; trong số 16 lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực giao thông- vận tải nhận được mức hài lòng cao nhất và lĩnh vực đất đai, môi trường thấp nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý: Tùy điều kiện thực tế địa phương, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức mà áp dụng những mô hình giải quyết thủ tục hành chính phù hợp, gắn với tuyên truyền cho người dân về CCHC. Ở những địa phương thuận lợi, cần đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. Các bộ, ngành, địa phương cần chú ý đánh giá mức độ tiếp cận của doanh nghiệp đối với dịch vụ công, nhất là gói hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quá trình hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết