05/03/2024 - 17:23

Xét xử vụ án lạm quyền khi thi hành công vụ tại Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 5-3-2024, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy, TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Đỗ Tiến Dũng (sinh năm 1986, ngụ quận Ninh Kiều), nguyên là Thiếu tá, Đội trưởng Đội quản giáo, Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ; Nguyễn Duy Đạt (sinh năm 1987, ngụ huyện Phong Điền) nguyên là Thượng úy, cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ; Lê Thành Toàn (sinh năm 2000, ngụ quận Ninh Kiều) nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ Đội cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ, cùng về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Dũng, Đạt và Toàn đã thực hiện những hành vi vượt quá quyền hạn của mình, chủ động đưa ra thông tin với bị can, phạm nhân đang bị tạm giam, lấy số điện thoại người thân của họ để gọi điện hẹn ngày giải quyết cho thăm gặp thân nhân không đúng quy định nhằm vụ lợi. Từ tháng 1-4/2022, Dũng đã giải quyết cho gia đình 6 bị can, phạm nhân thăm gặp trực tiếp không đúng quy định để hưởng lợi 27 triệu đồng. Đạt tổ chức sắp xếp cho các phạm nhân thăm gặp người thân tại khu vực bên ngoài Trại tạm giam để hưởng lợi 8 triệu đồng. Từ 14/5/2020-13/6/2022, Toàn đã nhận và chuyển 7 điện thoại di động các loại, kèm phụ kiện vào buồng giam cho các bị can, phạm nhân sử dụng trái quy định để hưởng lợi 23,5 triệu đồng. Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội độc lập với nhau, không có sự bàn bạc, thống nhất.

Tại phiên tòa, bị cáo Dũng, Đạt, Toàn đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm sóc gia đình, con nhỏ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dũng 3 năm tù, Đạt 2 năm 6 tháng tù, Toàn 3 năm tù cùng về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Tin, ảnh: H.Y

Chia sẻ bài viết