04/01/2021 - 19:30

Xét xử đường dây mua bán ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy 

CT) - Ngày 4-1, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Cao Nguyên Ðại Dương (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 19 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù tội mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt 26 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (từ phải qua: Diễm, Đại Dương, Vinh, Phong và Duyên)(

Cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, tòa tuyên phạt Phạm Trần Thanh Phong (23 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) 10 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Quan Hồng Diễm (25 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều ) 8 năm tù; Lê Quốc Vinh (19 tuổi, ngụ quận Cái Răng) 10 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Bùi Thị Mỹ Duyên (23 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) 7 năm tù, phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Cuối năm 2019, Dương tổ chức mua bán ma túy và dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở thuộc phường Hưng Lợi, để thu lợi bất chính. Số ma túy có được, Dương mua của người không rõ nhân thân tại quận Ninh Kiều để sử dụng và phân nhỏ bán cho người nghiện. Trong quá trình mua bán, Dương kêu Vinh đi giao ma túy, trả công bằng tiền và cho ma túy sử dụng. Những lúc Dương vắng nhà thì Diễm tiếp sức, phân chia ma túy, cùng Vinh đi giao cho con nghiện.

Cuối tháng 3-2020, Phong và Duyên đến thuê trọ ở phường Hưng Lợi, mua ma túy từ Dương để sử dụng và bán lại kiếm lời. Ngày 12-4-2020, khi Phong và Duyên đi giao ma túy thì bị công an bắt. Qua lấy lời khai, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 bị cáo, phát hiện tổng lượng ma túy trên 84 gram. Ngoài ra, còn có 80 cái nỏ thủy tinh Dương mua để bán lại, chưa kịp tiêu thụ hết.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo và xin mức án nhẹ. Theo Hội đồng xét xử, hành vi các bị cáo thực hiện xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm để răn đe.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết