07/02/2010 - 11:15

Xây dựng tuyến phố đi bộ kiểu mẫu trong nếp sống văn minh đô thị

Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều vừa đi vào hoạt động gần đây. Đề án “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm” do UBND quận Ninh Kiều xây dựng và triển khai thực hiện, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Địa Cầu đầu tư và khai thác. Trong thời gian tới, UBND quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp tuyến phố đi bộ theo hướng tuyến phố kiểu mẫu có hạ tầng và cảnh quan đẹp; ý thức tự giác của người dân cao, đảm bảo nếp sống văn minh đô thị...

Đề án “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm” được UBND quận Ninh Kiều khởi động vào tháng 8-2009. Đề án nhằm tạo điều kiện thu hút và phát triển các lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng thời, giải quyết nhu cầu tham quan, ẩm thực, mua sắm, giải trí cho du khách và người dân địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo bộ mặt văn minh, văn hóa đặc trưng sông nước Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cho TP Cần Thơ...

Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm nằm trên địa bàn phường Tân An, quận Ninh Kiều. Trong đó, Khu ẩm thực và chợ đêm đã hoạt động vào ngày 10-1-2010 tại đường Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần, một phần đường Hai Bà Trưng và một phần diện tích tại khoảng trống (nền gạch) trên công viên Ninh Kiều (đối diện với đầu đường Nguyễn Thái Học-Võ Văn Tần); thời gian hoạt động từ 18 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau. Mới đây (tối 5-2-2010), UBND TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ khai trương Tuyến phố đi bộ (giai đoạn 1) trên đường Hai Bà Trưng (đoạn Bến tàu khách Cần Thơ đến Nhà lồng Chợ cổ Cần Thơ). Thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ từ 18 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau. Tuyến phố đi bộ trước khi đi vào hoạt động đã được quận Ninh Kiều triển khai lắp đặt các biển báo giao thông và biển báo thông báo thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ. Đồng thời, được bổ sung thêm hoa kiểng, các thùng rác công cộng, ghế đá; trang trí đèn hoa, trái châu 2 bên tuyến phố đi bộ và công viên Ninh Kiều. Bên cạnh đó, các tổ chức và nhân dân trong khu vực đã tích cực sửa sang, trang hoàng nhà cửa, trang trí đèn lồng, hoa kiểng trước mặt tiền nhà, tổng vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị...

Đến nay, Khu ẩm thực và chợ đêm cùng với Tuyến phố đi bộ đang góp phần tích cực phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm... của người dân thành phố, du khách đến TP Cần Thơ. Chị Châu Thị Hồng Mai, ở phường Hưng Phú, quận Cái Răng, cho biết: “Tôi đến Bến Ninh Kiều vui chơi khoảng 2-3 lần/tuần. Gần đây, có chợ đêm và mới đây là tuyến phố đi bộ nên có nhiều người đến đây vui chơi và mua sắm, làm cho khu vực Bến Ninh Kiều náo nhiệt và đông vui hơn...”.

Ông Nguyễn Văn Bửu, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Đề án “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm” được thực hiện trên địa bàn phường Tân An, trong đó tuyến phố đi bộ là nội dung chính của đề án. Đối với Khu ẩm thực và chợ đêm, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Địa Cầu đã đưa vào hoạt động với 90 gian hàng, đã thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức các món ăn Nam Bộ. Quá trình triển khai đề án bước đầu đã tạo được một diện mạo mới của khu vực đề án, một sắc thái trong hoạt động về đêm trên địa bàn quận Ninh Kiều, thu hút được người dân thành phố và du khách gần xa, trong đó nhiều du khách nước ngoài rất thích loại hình này...”.

Theo ông Nguyễn Văn Bửu, trong thời gian tới, UBND quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nâng cấp tuyến phố đi bộ theo hướng tuyến phố “kiểu mẫu” có hạ tầng và cảnh quan đẹp, ý thức tự giác cao, đảm bảo nếp sống văn minh đô thị và từng bước hiện đại... Theo đó, UBND quận Ninh Kiều dự kiến đến ngày 30-4-2010 sẽ hoàn thành giai đoạn 2 của tuyến phố đi bộ, đến ngày 2-9-2010 sẽ hoàn thành giai đoạn 3 và phấn đấu hoàn thiện đề án vào cuối năm 2010.

Phát biểu tại Lễ khai trương Tuyến phố đi bộ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Tuấn Anh, nhấn mạnh: Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm góp phần tạo nên những nét văn minh, văn hóa đặc trưng sông nước của vùng Nam Bộ; đồng thời phấn đấu để TP Cần Thơ thật sự là điểm đến du lịch lý tưởng, an toàn, nâng cao hơn nữa tầm vóc và vị thế của thành phố - đô thị loại I và là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, chỉ mới khai trương tuyến phố đi bộ (giai đoạn 1), theo đề án còn có những giai đoạn tiếp theo để xây dựng và hoàn thiện tuyến phố đi bộ trở thành một “kiểu mẫu” trong nếp sống văn minh đô thị, trở thành một sản phẩm văn hóa và du lịch mới để phục vụ vào trong phát triển ngành thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố cũng như tạo nên điểm giải trí để hấp dẫn du khách và phục vụ cho người dân tại địa phương. Trong suốt quá trình triển khai đề án về sau đòi hỏi có sự tham gia sâu rộng, tích cực của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cũng như người dân để đảm bảo cho đề án đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố theo đúng như mục tiêu đề án đề ra. Cùng với các công trình di tích văn hóa trong khu vực của đề án như: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến Ninh Kiều, chùa Ông và Nhà lồng Chợ cổ Cần Thơ..., Đề án “Tuyến phố đi bộ, khu ẩm thực và chợ đêm” là điểm nhấn mới về văn hóa, du lịch cho TP Cần Thơ, đồng thời sẽ mang lại hiệu quả thiết thực về mặt vật chất và tinh thần cho đời sống nhân dân cũng như cho du khách gần xa”...

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết