02/12/2022 - 08:27

Xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” 

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG 

Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn chỉ đạo các Ðoàn phường triển khai mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” ở các khu vực. Hằng tháng, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) ra quân phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn; tuyên truyền vận động người dân không mua, bán lấn chiếm lòng, lề đường; trồng hoa, trồng cây xanh trên các tuyến đường… Các đơn vị phối hợp vận động gắn đèn chiếu sáng trên các tuyến đường. Mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” góp phần xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

ÐVTN phường Thới Hòa vệ sinh, trồng hoa trên tuyến đường  “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”.

Theo chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, hiện nay, các cấp bộ Ðoàn đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động đảm bảo ATGT, như: “Cổng trường ATGT”, “Thắp sáng quê hương”, “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”… Các cấp bộ Ðoàn gắn đảm bảo ATGT với các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Năm 2022, các Ðoàn phường ra quân phát quang, vệ sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn quận với tổng chiều dài 19.500m, có hơn 2.000 ÐVTN tham gia. Ðồng thời tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân, ÐVTN các khu vực. Các cấp bộ Ðoàn thực hiện 44 công trình thanh niên; trong đó, có nhiều công trình tham gia đảm bảo ATGT, như: trồng cây bần chống sạt lở ở các tuyến rạch; bê tông hóa tuyến đường khu vực Thới Hòa A, phường Thới An, chiều dài 400m, chi phí 90 triệu đồng… Ban Chấp hành Ðoàn các phường phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều công trình xây dựng cầu, đường giao thông. Trong đó, Ban Chấp hành Ðoàn phường Thới Hòa phối hợp UBND phường, Ban Nhân dân khu vực Hòa Thạnh A nâng cấp tuyến đường giao thông dài 800m; Ban Chấp hành Ðoàn phường Thới Long phối hợp với Ban Nhân dân khu vực Thới Thạnh Ðông sửa chữa, nâng cấp cống chiều ngang 3m, dài 10m...

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận đoàn Ô Môn tiếp tục tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong ÐVTN, học sinh; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền ATGT, hướng dẫn lái xe an toàn; tham gia vận động xây dựng cầu, đường giao thông… Ðồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp trong tuyên truyền ATGT, tham gia các công trình, phần việc nhằm đảm bảo ATGT ở địa phương.

Chia sẻ bài viết