22/07/2008 - 22:36

Xây dựng trụ sở mới Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 22-7, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã khởi công xây dựng trụ sở mới tại Khu đô thị Nam Sài Gòn (Quận 7, TP Hồ Chí Minh), có tổng diện tích hơn 10 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800 tỉ đồng.

Giai đoạn 1, trường đầu tư 400 tỉ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở gồm 3 khối nhà học tập (cao 10 tầng) và 1 ký túc xá 1.500 chỗ. Giai đoạn 2 đầu tư 400 tỉ đồng gồm xây dựng 2 khối nhà học tập, 1 ký túc xá, 2 khu xưởng thực hành và ứng dụng công nghệ, sân vận động lớn, khu liên hợp thể thao đa năng và nhà ăn riêng dành cho giảng viên, sinh viên… Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2011.

Được biết, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đào tạo hơn 6.600 kỹ sư, cử nhân bậc đại học, gần 200 cử nhân hệ cao đẳng và trên 2.700 học viên trung cấp chuyên nghiệp… Hiện Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã mở rộng mạng lưới đào tạo đến các tỉnh lân cận như: bậc đại học liên kết với 16 đơn vị (Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,…) và ở bậc trung cấp liên kết với 17 đơn vị. Trường còn liên kết với Viện Nguồn lực Doanh nghiệp (Singapore) để đào tạo Diplome NITEC, học 9 tháng tại Việt Nam và 8 tháng cuối học tại Singapore…

HỮU DUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết