12/09/2013 - 22:12

Lực lượng vũ trang Quân khu 9

XÂY DỰNG NHIỀU MÔ HÌNH HAY TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh Quân khu 9, tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 152. 

(CT)- Ngày 12-9-2013, Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới"(2003-2013). Các đồng chí: Trung tướng Trần Phi Hổ, Phó ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 9…đã đến dự.

Theo Đảng ủy Quân sự Quân khu, thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 335 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới", Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, triển khai nghiêm túc trong lực lượng vũ trang Quân khu; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Tiến hành công tác dân vận với nhiều hình thức đa dạng, biện pháp phù hợp, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; giúp địa phương và nhân dân phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, xóa đói giảm nghèo; tham gia có hiệu quả trong phòng tránh, khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

10 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã vận dụng sáng tạo các hình thức trong công tác dân vận, xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, như: Mô hình "Tết quân dân" của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ, mô hình "Xóm đạo bình yên" của Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp, mô hình "Dân quân nữ tham gia giải quyết điểm nóng" của Bộ CHQS tỉnh Bến Tre, mô hình "Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội" của Sư đoàn 8… Các mô hình này đã và đang được đơn vị rút kinh nghiệm, học tập và nhân rộng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Mặc dù vậy, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang Quân khu vẫn còn một số hạn chế, như: công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 152 ở một số đơn vị chưa sâu; quá trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể có nơi chưa chặt chẽ; trình độ, năng lực của một số cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế, dẫn đến việc tham mưu, chất lượng hoạt động đạt hiệu quả chưa cao…

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu 9 tặng Bằng khen cho 23 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 152.

Tin, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết