05/02/2025 - 22:19

Xây dựng “hạt nhân” chính trị của Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện
Bài 4: Khẳng định vai trò “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở 

Các cấp ủy, tổ chức đảng TP Cần Thơ đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó không chỉ góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin trong nhân dân, mà còn khẳng định được vai trò “hạt nhân” lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phong - an ninh.

Đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Thới Hòa, quận Ô Môn (áo dài ở giữa) cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ và nhà tài trợ trao “Mái ấm niềm tin” cho hộ khó khăn trong phường. 

Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm

Ông Trần Văn Hiền ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn chia sẻ: “Năm nay, tôi 85 tuổi. Tôi rất vui khi chứng kiến quê hương nhiều đổi mới, nhất là từ khi nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mương Khai - Bà Ðeo. Ngày ngày, bà con đi thể dục, hóng mát, rất thoải mái và yên bình. Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì được hưởng thụ những thành quả phát triển của quê hương”. Ðây cũng là suy nghĩ của nhiều người dân phường Thới Hòa.

Niềm vui, niềm tin đó là kết quả, minh chứng cho nỗ lực của những CB vì dân, trong đó nổi trội là đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, Bí thư Ðảng ủy phường. Gần 5 năm qua, với vai trò người đứng đầu cấp ủy phường, với nguyên tắc hoạt động “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, đồng chí cùng với tập thể Ðảng ủy và Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy phường đã góp phần thay đổi diện mạo phường Thới Hòa.

Ðồng chí Bích Hạnh nói: “Người đứng đầu không phải chỉ có nêu gương, thực hiện chức trách của Ðảng, Nhà nước giao mà trước hết phải xác định mình là một người dân để hòa chung với những tâm tư, nguyện vọng, trăn trở, nắm được những vấn đề dư luận mong muốn, quan tâm. Từ đó đưa ra những giải pháp, định hướng, cũng như tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó. Có như vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội sẽ ổn định, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bích Hạnh luôn gần gũi với người dân, nghe dân nói, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào, tạo sự chuyển biến toàn diện các mặt công tác. Từ đây, nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như nuôi ốc, trồng sầu riêng, trồng rau muống, sản xuất lúa giống, trồng mận bao lưới… hình thành và phát triển, mang lại thu nhập cao cho người dân; có 5 tuyến đường, tổng chiều dài gần 10.000m và 2 cây cầu được nâng cấp, xây dựng; có 33 hộ nghèo và khó khăn được hỗ trợ xây nhà Ðại đoàn kết. Năm 2024, phường không còn hộ nghèo. Ðảng bộ phường 5 năm liền (2020-2024) được BTV Quận ủy Ô Môn đánh giá, xếp loại mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ðến xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, được đi trên những tuyến đường nhựa, bê tông rộng rãi, trải dài giữa vùng quê yên ả, trù phú. Với người dân trong xã, kết quả này in đậm dấu ấn của đồng chí Võ Minh Thông, Bí thư Ðảng ủy xã. Ðồng chí Võ Minh Thông chia sẻ: “Ðể người dân tin tưởng, đồng lòng, mỗi CB, ÐV, nhất là người đứng đầu luôn làm việc theo nguyên tắc lấy dân làm gốc, cái gì tốt cho người dân là cố gắng triển khai, làm sao để người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mỗi CB, ÐV phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để từ đó lựa chọn vấn đề, đề ra phương án giải quyết hiệu quả và nhanh nhất...”.

Với quan điểm đó, từ năm 2020 đến nay, đồng chí Võ Minh Thông đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân và bàn bạc với Ðảng ủy xã xây dựng các nghị quyết chỉ đạo huy động các nguồn lực từ sức dân đóng góp, từ huyện và các doanh nghiệp hỗ trợ để nâng cấp, mở rộng hơn 20.000m đường giao thông, bắc mới và sửa chữa 3 cây cầu; xây dựng và nâng cấp Trung tâm Văn hóa xã, nhà văn hóa các ấp, Trạm Y tế, Trường Tiểu học Trường Xuân A… Bên cạnh đó, 5 năm qua, xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả: mô hình cánh đồng lớn 850ha sản xuất lúa xuất khẩu, mô hình trồng cây ăn trái gần 50ha (ước tính huê lợi mỗi ha trên 200 triệu đồng/năm). Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Ðến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 81,1 triệu đồng; cơ bản hết hộ nghèo. Ðảng bộ xã 5 năm liền (2020-2024) được BTV Huyện ủy Thới Lai đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên địa bàn TP Cần Thơ còn hàng ngàn CB, ÐV tiên phong, gương mẫu, xông xáo, nhiệt huyết trên các lĩnh vực và các mặt công tác, đã trở thành ngọn cờ trung tâm đoàn kết để phát huy sức mạnh và những giá trị cao đẹp của cộng đồng, tạo bứt phá ngoạn mục trong các lĩnh vực.

Tổ chức cơ sở đảng là “hạt nhân”

Thực tiễn trải qua chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Mọi hoạt động của tổ chức cơ sở đảng đều nhằm đảm bảo đường lối, chủ trương của Ðảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở.

Ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, hầu hết đường giao thông đều được trải nhựa, tráng bê tông, mở rộng từ 4m-7m, cầu bắc qua kinh rạch đều xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép. Hai bên đường, nhà cửa san sát, vườn cây ăn trái sum suê, hàng quán mua bán nhộn nhịp. Ðồng chí Trần Thái Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, khẳng định: có được những kết quả đó, trước hết do cấp ủy, tổ chức đảng phường tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo. Với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Ðảng ủy phường đã lắng nghe và tạo điều kiện cho CB, ÐV tham gia thảo luận, hiến kế giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương. Các chủ trương, nghị quyết của Ðảng đều được cụ thể hóa, triển khai lấy ý kiến người dân nên khi triển khai đều được người dân đồng thuận.

Đồng chí Võ Minh Thông, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai (bìa trái) đã cùng tập thể Đảng ủy xã chỉ đạo nâng cấp, mở rộng hơn 20.000m đường giao thông trong 5 năm qua. 

Trên cơ sở đó, phường đã giúp nhân dân chuyển đổi 62ha ruộng lên vườn trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế, cải tạo 1.378ha vườn, xây dựng 12 sản phẩm OCOP 3-4 sao, xây 253 căn nhà đại đoàn kết và tình thương, nâng cấp và mở rộng được 28 tuyến đường dài 27.500m, bắc mới 36 cây cầu bê tông. Ðến năm 2024, phường còn 8 hộ nghèo (giảm 131 hộ so với năm 2020) và còn 53 hộ cận nghèo (giảm 37 hộ so với năm 2020). Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ phường được BTV Quận ủy Thốt Nốt đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2020, 2021 và 2023; những năm còn lại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 chính nhờ Ðảng bộ xã đề ra nghị quyết lãnh đạo sát đúng, hợp lòng dân. Theo đồng chí Trần Văn Lắm, Bí thư Ðảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng. Cụ thể là việc ban hành nghị quyết của đảng bộ, chi bộ phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; thể hiện được tâm tư, nguyện vọng của CB, ÐV và nhân dân. CB, ÐV nói đi đôi với làm, làm cho dân tin.

Trong 5 năm qua, người dân trong xã đã đóng góp tiền, ngày công và hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng 6 tuyến đường dài 17.646m, rộng 4m; bắc 10 cây cầu bê tông mặt cầu rộng 4m; người dân phát triển mô hình trồng hoa kiểng với 30ha, 130ha trồng cây ăn trái, gần 1.000 hộ đầu tư phát triển kinh doanh… Ðến cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 81 triệu đồng, tăng hơn 26 triệu đồng so với năm 2020. Xã xóa hết hộ nghèo, chỉ còn 33 hộ cận nghèo. Ðảng bộ xã hằng năm được BTV Huyện ủy Cờ Ðỏ đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng năm 2021 và 2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thành phố còn rất nhiều TCCSÐ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo từng địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Sự năng động, sáng tạo và đổi mới trong lãnh đạo của các TCCCS trong thành phố đã góp phần làm cho thành phố chuyển biến mạnh mẽ, khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, ngày càng phát triển, khẳng định vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng ÐBSCL.

(Còn tiếp)

Bài cuối: Nhiều giải pháp tiếp tục nâng chất tổ chức cơ sở đảng

Chia sẻ bài viết