Ðể triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (CB) nói chung, đội ngũ CB cơ sở nói riêng. Ðến nay, đội ngũ CB ở cơ sở trưởng thành, không ngừng tu dưỡng về phẩm chất và nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Ðồng chí Nguyễn Ðức Tín, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trà An, quận Bình Thủy (bên phải) kiểm tra việc chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.
Nâng tầm trí tuệ của Ðảng
Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, lựa chọn những CB có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ (BTV) cấp ủy, CB chủ chốt xã nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, từ năm 2020 đến nay, Ðảng ủy và UBND xã cử và tạo điều kiện 1 CB học thạc sĩ chính trị học, 3 CB học đại học (luật, hành chính, quản lý xã hội), 5 CB học trung cấp lý luận chính trị và 1 CB học cao cấp lý luận chính trị. Ðến nay, tất cả CB, công chức (CC) xã đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 3 thạc sĩ); hầu hết đều có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (trong đó có 3 cao cấp). Ðồng chí Nguyễn Bảo Toàn, CC Văn phòng Thống kê UBND xã, chia sẻ: “Tôi được Ðảng ủy, UBND xã tạo điều kiện học thạc sĩ chính trị học. Khóa học giúp tôi nâng cao kiến thức, tham mưu lãnh đạo xã giải quyết công việc hiệu quả hơn”.
Cấp ủy đảng xã Trường Thành, huyện Thới Lai triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ mọi mặt đội ngũ CB, CC, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Ðảng ủy xã lựa chọn những CB có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển, trẻ đưa vào quy hoạch nguồn cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ; đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt đội ngũ CB để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ năm 2020 đến nay, có 15 CB, CC được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị. Anh Nguyễn Trung Hiếu, CC Ðịa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã nói: “Tôi được tạo điều kiện đi học, đã tốt nghiệp đại học luật và trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay, tôi đang được tạo điều kiện đi đào tạo đại học ngôn ngữ Anh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.
Theo đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, 100% CB, CC xã Trường Thành có trình độ đại học trở lên (có 3 thạc sĩ). Hầu hết CB, CC đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% CB, CC có trình độ A tin học, trình độ B tiếng Anh. Ðội ngũ CB, CC thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng xã Trường Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2024 đạt 83 triệu đồng.
Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng thành phố quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ CB, CC ở cơ sở. Hiện nay, có 88,71% CB, CC cấp xã có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học; về trình độ lý luận chính trị, 11,9% CB, CC có trình độ cao cấp và cử nhân, có 69,97% có trình độ trung cấp; 96,42% có chứng chỉ A tin học; 94,45% có chứng chỉ A tiếng Anh trở lên.
Bổ sung nhân lực chất lượng cho cơ sở
Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ điều động, luân chuyển, đưa CB từ các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, huyện về cơ sở để vừa đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn, tạo nguồn CB chuẩn chất lâu dài, vừa tăng cường CB có chất lượng cho cơ sở. BTV Quận ủy Bình Thủy đã thực hiện điều động, luân chuyển, đưa 6 CB từ quận về các phường giữ những chức danh chủ chốt như bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND. Theo đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, các CB được điều động, luân chuyển đã phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, tập hợp, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất, tạo chuyển biến rõ nét ở các địa phương.
Ðiển hình như đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy, được điều động về làm Bí thư Ðảng ủy phường Thới An Ðông đầu năm 2022. Trong 3 năm qua, đồng chí cùng Ban Chấp hành Ðảng bộ phường ban hành nhiều nghị quyết lãnh đạo toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Ðảng; đồng thời chỉ đạo chấn chỉnh lại tác phong, lề lối làm việc của CB, CC phường; phân công, gắn trách nhiệm cho từng cấp ủy viên và Ủy viên BTV Ðảng ủy phường… Hằng năm, phường thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ðảng ủy đề ra và quận giao. Ðảng bộ phường được BTV Quận ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ðội ngũ cán bộ, công chức xã Trường Thành, huyện Thới Lai được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Công chức Bộ phận Một cửa xã giải quyết thủ tục hành chính của người dân.
Hay như đồng chí Nguyễn Ðức Tín, Phó Bí thư Quận đoàn được điều động về làm Phó Bí thư Ðảng ủy phường Trà An đầu năm 2020. Trong 5 năm qua, đồng chí Tín đã dành nhiều thời gian đến các khu dân cư để nắm bắt tình hình; làm việc với chi ủy các chi bộ; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với CB, ÐV và người dân để đề xuất Ðảng ủy, UBND phường và cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề ngay tại cơ sở. Sự nỗ lực của đồng chí Tín góp phần tích cực để Ðảng ủy phường thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Ðảng bộ phường liên tục được BTV Quận ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðồng chí Tín chia sẻ: “Cuối năm 2024, tôi được bầu làm Bí thư Ðảng ủy, được HÐND phường bầu làm Chủ tịch UBND phường. Tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin của CB, ÐV và người dân”.
Ở huyện Cờ Ðỏ, nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy đã điều động, luân chuyển 25 CB từ huyện về làm bí thư Ðảng ủy, phó bí thư Ðảng ủy, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Theo đồng chí Nguyễn Bá Tước, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, hầu hết CB được điều động, luân chuyển đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiên phong, gương mẫu trong các mặt công tác; đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương phát triển, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Trong đó có đồng chí Lư Thanh Hiền, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND thị trấn Cờ Ðỏ. Ðồng chí Hiền từng là Trưởng Phòng Nội vụ huyện, được điều động về làm Bí thư Ðảng ủy thị trấn Cờ Ðỏ năm 2020. Ðồng chí cùng Ðảng ủy xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát thực tế; thường xuyên đến địa bàn dân cư để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở… Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2020-2025 thị trấn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thị trấn đã đạt các tiêu chí đô thị văn minh; đời sống nhân dân được nâng lên, chỉ còn 2 hộ nghèo. “Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để cùng Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng kinh tế - xã hội phát triển xứng tầm là vị trí trung tâm của huyện” - đồng chí Hiền bộc bạch.
Theo báo cáo của BTV Thành ủy Cần Thơ, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thành phố có 48.583 lượt CB, CC, viên chức được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt; trong đó CB, CC, viên chức ở cơ sở chiếm tỷ lệ không nhỏ. Các quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy đã điều động, luân chuyển trên 100 CB các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, huyện về làm CB chủ chốt ở các xã, phường, thị trấn. Việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ CB cơ sở và đưa CB về tăng cường cho cơ sở đã góp phần tạo sức bật cho cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: ANH DŨNG
-----------
Bài 4: Khẳng định vai trò “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở