Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng TCCSĐ là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh toàn diện, để thực hiện tốt vai trò “hạt nhân” chính trị của Đảng ở cơ sở.
Đảng như một cơ thể sống, mỗi đảng viên (ĐV) là một tế bào của Đảng. Tế bào khỏe mạnh thì Đảng phát triển vững mạnh; tế bào hỏng thì Đảng yếu. Vì thế, việc nâng cao chất lượng phát triển ĐV để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng và rà soát, sàng lọc để đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một yêu cầu tất yếu, khách quan, đã được các cấp ủy đảng TP Cần Thơ quan tâm thực hiện, đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng
Anh Hồ Thanh Tùng, Bí thư Chi đoàn ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác, được kết nạp vào Đảng. Anh chia sẻ: “Năm 2018, tôi tham gia lực lượng dân quân tại ấp. Từ năm 2021 đến nay, tôi làm Bí thư Chi đoàn ấp. Tôi luôn tiên phong trong các mặt công tác và được kết nạp vào Đảng năm 2023. Trở thành ĐV, tôi càng nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương”.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 kết nạp được 25 ĐV. Trong ảnh: Chi bộ Chi nhánh Cấp nước số 2 tổ chức lễ kết nạp ĐV.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Quốc, cán bộ Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy xã Tân Thới, 5 năm qua, công tác phát triển ĐV gặp nhiều khó khăn, bởi một bộ phận thanh niên địa phương đi học tập, lập thân, lập nghiệp. Số ít thanh niên gắn bó với quê hương, lại chuyên tâm vào phát triển kinh tế gia đình, ít tham gia các hoạt động phong trào, khó phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Để khắc phục khó khăn đó, Đảng ủy xã phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn ấp thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn phát triển ĐV; giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho từng chi bộ. “Từ những giải pháp linh hoạt, phù hợp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã kết nạp được 38 ĐV, đạt 152% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ xã lên 441 ĐV” - đồng chí Nguyễn Văn Quốc nói.
Bên cạnh thiếu nguồn kết nạp, tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” đang phổ biến trong giới trẻ. Biểu hiện rõ nhất là đa số đoàn viên, thanh niên ở các địa bàn dân cư chỉ chú tâm vào làm kinh tế gia đình, lo cuộc sống; công nhân ở các doanh nghiệp và các khu công nghiệp chỉ lo việc làm, thu nhập, lo cuộc sống gia đình; học sinh ở các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề chỉ chú tâm vào việc học tập… Chính vì thế họ chưa có hoặc là không có chí hướng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.
Trước thực trạng và những khó khăn nêu trên, các cấp ủy TCCSĐ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Phạm Thành Mật, Phó Bí thư Ðảng ủy Trường Ðại học Tây Ðô (quận Cái Răng), cho biết: Đảng ủy Trường giao Đoàn Trường tập trung bồi dưỡng, định hướng giúp sinh viên phấn đấu, học tập và rèn luyện, thể hiện năng lực trong các phong trào; đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, lý tưởng của Đảng cho sinh viên... Nhờ vậy, nhiệm kỳ 2020-2025, bình quân mỗi năm Đảng bộ trường kết nạp được trên 60 sinh viên vào Đảng.
Đồng chí Lưu Quốc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, cho biết: Đảng ủy chỉ đạo 4 chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người lao động. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, nhất là thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát hiện những nhân tố mới, tích cực trong học tập, lao động nhằm bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Từ năm 2020 đến nay, Công ty có 35 quần chúng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 25 quần chúng được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ Công ty lên 66 đồng chí.
Theo báo cáo của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 7.987 ĐV, đạt 114,1% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ thành phố lên 56.363 ĐV.
Ít mà tinh
Thực tiễn hoạt động của Đảng cho thấy, nhân dân giảm sút niềm tin, bất bình khi một bộ phận ĐV suy thoái, vi phạm, trong đó có việc ĐV bỏ sinh hoạt Đảng, ảnh hưởng xấu tới uy tín, làm suy giảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Vì thế, nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh phát triển ĐV để bổ sung nguồn lực cho Đảng, các cấp ủy TCCSĐ và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TP Cần Thơ quan tâm rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 23-6-2021 của Thành ủy Cần Thơ về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Đồng chí Trương Văn Ðực, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Định Mỹ, xã Định Môn, huyện Thới Lai, cho biết: Chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đối với ĐV; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác quản lý và kiểm tra, giám sát... Hầu hết ĐV đều gương mẫu trong các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong 5 năm qua có 2 ĐV bỏ sinh hoạt Ðảng, biểu hiện nhạt phai lý tưởng, mặc dù đã được Chi ủy Chi bộ giáo dục nhiều lần, nhưng không có chuyển biến. Chi bộ đã đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xóa tên trong danh sách ĐV.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ðịnh Môn, từ năm 2020 đến nay, xã có 12 ÐV biểu hiện nhạt phai lý tưởng, không còn tha thiết với Ðảng, bỏ sinh hoạt Ðảng nhiều tháng liên tục, đã bị đưa ra khỏi Ðảng; trong đó, xóa tên trong danh sách ÐV 10 trường hợp, cho ra khỏi Ðảng 2 trường hợp. “Chúng tôi trăn trở lắm khi phải đề nghị xóa tên trong danh sách ĐV đối với đồng chí của mình. Tuy nhiên, những đồng chí đã không còn thiết tha với Đảng, chúng tôi phải làm thủ tục xóa tên nhằm làm trong sạch đội ngũ, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh” - đồng chí Nguyễn Văn Phú chia sẻ.
Tại Đảng bộ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, cho biết: Đảng ủy phường xác định việc rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ĐV ra khỏi Đảng là việc làm quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ĐV. Từ năm 2020 đến nay, qua sà soát, động viên, giáo dục, giúp đỡ nhưng có 23 ĐV không còn tha thiết với Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng, vi phạm quy định Điều lệ Đảng, không có chuyển biến tích cực nên các chi bộ và Đảng ủy phường đã đề nghị BTV Quận ủy đưa ra khỏi Đảng, trong đó xóa tên trong danh sách ĐV 13 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 10 trường hợp.
Theo báo cáo của BTV Thành ủy, nhằm làm trong sạch đội ngũ ĐV, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy TCCSĐ TP Cần Thơ đã rà soát, đưa ra khỏi Đảng 637 ĐV, trong đó, xóa tên trong danh sách ĐV 291 trường hợp, chấp thuận đơn xin ra khỏi Đảng của 255 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 81 trường hợp.
Việc rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm cần thiết, tất yếu để làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ, nâng cao uy tín của ĐV đối với người dân, từ đó củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Bài, ảnh: ANH DŨNG
(Còn tiếp)
Bài 2: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng