04/02/2025 - 09:27

Xây dựng “hạt nhân” chính trị của Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh toàn diện
Bài 2: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Những năm qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) TP Cần Thơ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nghị quyết và kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Một trong những giải pháp có hiệu quả là thường xuyên “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm; tăng cường công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) để ngăn ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm.

Thường xuyên “tự soi, tự sửa” khuyết điểm, đội ngũ cán bộ huyện Phong Điền nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong ảnh: Các cán bộ huyện và cơ sở được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

“Tự soi, tự sửa”

Nhằm đẩy lùi suy thoái, vi phạm trong Ðảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên “tự soi, tự sửa” theo Kế hoạch số 30-KT/HU phát động phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XII trong CB, ÐV, được phát động từ năm 2017.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Tình, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Qui Lân 6, xã Thạnh Quới, hằng tháng, trong họp lệ của Chi bộ, ÐV trình bày bản nhận xét về kết quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo cam kết và kết quả học tập, làm theo Bác để Chi bộ góp ý về những ưu điểm, khuyết điểm và giải pháp khắc phục khuyết điểm. Qua đó, những hạn chế như xuê xoa trong tác phong công tác, chưa tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chưa gương mẫu trong lối sống và sinh hoạt… của ÐV đã được khắc phục kịp thời. Nhiều năm liền, Chi bộ không có ÐV suy thoái. Hằng năm, 100% ÐV hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng năm 2021, 2022 và 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ðồng chí Huỳnh Tấn Hải, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, khẳng định: Phong trào “tự soi, tự sửa” do Huyện ủy phát động được CB, ÐV xã thực hiện thường xuyên, nền nếp và thực chất hơn, đã hạn chế tình trạng suy thoái, vi phạm trong CB, ÐV; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc Ðảng ủy và Ðảng bộ xã được nâng lên. Hằng năm, 14/14 chi bộ đều được đánh giá, xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Ðảng bộ xã được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Thạnh đánh giá, xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó năm 2021 và 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ở huyện Phong Ðiền, phong trào “tự soi, tự sửa” được cấp ủy, tổ chức đảng, CB, ÐV thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Ðồng chí Trương Thành Chuyển, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Ðiền, cho biết: Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ và hằng năm tổ chức họp kiểm điểm đánh giá chất lượng ÐV cuối năm, tất cả ÐV đều thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục. Ðồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lan, ÐV Chi bộ, bộc bạch: “Do công tác tại Văn phòng Ðảng ủy thị trấn, trước đây, tôi chưa dành nhiều thời gian đến địa bàn ấp để nắm tình hình, chưa tham gia nhiều trong tuyên truyền, vận động nhân dân; ít tham gia đóng góp ý kiến cho Chi bộ và ÐV. Vài năm nay, tôi đã sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để sâu sát địa bàn ấp, gánh vác công việc của Chi bộ nhiều hơn; tích cực đóng góp ý kiến giúp ÐV khắc phục khuyết điểm...”. Nhiều năm qua, Chi bộ không có ÐV biểu hiện suy thoái, vi phạm.

Nói về phong trào “tự soi, tự sửa” của Ðảng bộ, đồng chí Nguyễn Ðức Thắng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HÐND thị trấn Phong Ðiền, cho biết: Việc thường xuyên “tự soi, tự sửa” đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ CB, ÐV; hạn chế tình trạng vi phạm trong Ðảng; nhiều hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ đã được khắc phục kịp thời. Trong 5 năm qua Ðảng bộ thị trấn chỉ có 1 ÐV vi phạm; Ðảng bộ thị trấn hằng năm được đánh giá, xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, riêng năm 2022 và 2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc các TCCSÐ trong TP Cần Thơ thường xuyên tổ chức “tự soi, tự sửa” đã giúp mỗi tập thể và CB, ÐV tự đánh giá, nhận xét về mình trong cả nhận thức và hành động nhằm phát hiện yếu kém của bản thân, từ đó tìm ra nguyên nhân, giải pháp để ngăn ngừa, khắc phục, sửa chữa, ngăn ngừa được suy thoái, vi phạm, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Ðảng.

Xử lý nghiêm suy thoái, vi phạm

Ðể xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, các cấp ủy, tổ chức đảng TP Cần Thơ triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, tăng cường công tác KT, GS để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh những trường hợp suy thoái, vi phạm được xem là một trong những giải pháp có hiệu quả.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bỉ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thới Lai, nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện thực hiện công tác KT, GS theo phương châm “GS phải mở rộng, KT phải có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng KT, GS những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Công tác KT, GS của cấp ủy và UBKT các cấp không chỉ ngăn ngừa sự suy thoái và vi phạm trong Ðảng, mà còn phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Trong đó, đã khai trừ ra khỏi Ðảng đối với Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; khai trừ ra khỏi Ðảng đối với Sơn Thị Hồng Linh, kế toán xã Trường Xuân, do vi phạm chiếm dụng ngân sách xã hơn 400 triệu đồng để sử dụng cá nhân; khai trừ ra khỏi Ðảng đối với Trần Văn Cường, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự huyện và trường hợp Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, Thẩm tra viên, Thủ quỹ Chi cục Thi hành án Dân sự huyện do tham ô hơn 245 triệu đồng, bị phạt tù… “Việc KT, GS, phát hiện sai phạm, kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Ðảng và pháp luật của nhà nước đối với các CB, ÐV vi phạm đã làm trong sạch đội ngũ, xây dựng các TCCSÐ thật sự trong sạch, vững mạnh” - đồng chí Nguyễn Văn Bỉ khẳng định.

Qua thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ, công chức xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai nghiêm túc tự soi, tự sửa, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Tại các địa phương, đơn vị khác, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác KT, GS cũng được cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường. Qua KT, GS, 5 năm qua cấp ủy và UBKT các cấp đã phát hiện và xử lý nghiêm gần 500 CB, ÐV. Ở phường Lê Bình quận Cái Răng, qua KT, GS đã phát hiện 2 công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường có hành vi tham nhũng, sử dụng con dấu cũ để chứng thực bản sao từ bản chính, không ra lai thu, không thu tiền, không KT bản chính, tự cho số chứng thực và nhận tiền của các doanh nghiệp, đã bị thi hành kỷ luật. Ở phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, qua KT, GS phát hiện 1 công chức Văn hóa - Xã hội cầm cố thẻ ÐV 50 triệu đồng, đã bị khai trừ ra khỏi Ðảng. Ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, qua KT, GS, phát hiện 1 công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường giả mạo chữ ký, thực hiện hồ sơ thu lợi bất chính, bị thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Ðảng và bị phạt tù.

Tại quận Ô Môn, qua KT, GS phát hiện Lê Thị Mỹ Phượng, nguyên nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, vi phạm do tẩy sửa chứng từ, biên lai, hóa đơn, đăng nộp tiền thấp hơn thực thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1 tỉ đồng, đã bị khai trừ ra khỏi Ðảng và phạt tù về tội tham ô tài sản. Tại huyện Phong Ðiền, qua KT, GS đã phát hiện Phạm Hoàng Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (cựu Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện) chiếm đoạt hơn 14,5 tỉ đồng, đã khai trừ ra khỏi Ðảng…

***

Việc đẩy mạnh phong trào “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm và tăng cường công tác KT, GS để ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm trong Ðảng của các cấp ủy đảng trong thành phố là hai giải pháp trong nhiều giải pháp có hiệu quả, đã làm cho TCCSÐ thật sự trong sạch, vững mạnh hơn, góp phần lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

(Còn tiếp)

Bài 3: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ chuẩn chất, ngang tầm nhiệm vụ

 

Chia sẻ bài viết