01/02/2017 - 17:28

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Xây dựng đảng vững mạnh từ “gốc rễ”

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Thực tiễn 87 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn là "gốc rễ" của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống… Xác định tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để "gốc rễ" của Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện ở địa phương, đơn vị.

Bài 1: Đông về số, mạnh về chất

Hơn 12 năm qua, kể từ khi thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương đến nay, đi đôi với đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên (ĐV), thành lập nhiều TCCSĐ, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Từ đó, TCCSĐ trong thành phố ngày càng đông về số, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh phát triển đảng viên và TCCSĐ

 Các tổ chức cơ sở đảng quận Ninh Kiều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016 được tặng Giấy khen.

Những ngày cận Tết Đinh Dậu 2017, công việc của anh Châu Tiến Nguyên, Tiểu đội Dân quân Thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường Lê Bình, quận Cái Răng, càng tất bật hơn thường ngày. Thực hiện xong việc tuyên truyền, vận động thanh niên nhập ngũ, anh lại quay sang tham gia giúp dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; khi màn đêm buông xuống, anh cùng đồng đội đi tuần tra bảo vệ an ninh trật tự. Tiến Nguyên khoe: "Nhờ đạt nhiều thành tích trong công tác, tháng 11-2006, tôi được kết nạp vào Đảng" – Tiến Nguyên chỉ là một trong số hàng ngàn người của thành phố rèn luyện, phấn đấu tốt, được kết nạp vào Đảng trong 12 năm qua.

Nói về công tác phát triển ĐV của Đảng bộ TP Cần Thơ thời gian qua, đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cho biết: Nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, thời gian qua, BTV Thành ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển ĐV. Tính từ năm 2005 đến nay, bình quân mỗi năm Đảng bộ thành phố kết nạp được hơn 2.400 ĐV, nâng tổng số ĐV hiện nay của Đảng bộ thành phố lên 46.343 đồng chí. Cũng nhờ đẩy mạnh công tác phát triển ĐV, đến nay, tất cả 630 khu vực và ấp có đủ ĐV để thành lập chi bộ, trong đó trên 500 chi bộ ấp, khu vực có ban chi ủy; tất cả 85 xã, phường, thị trấn có đủ đảng viên để thành lập đảng bộ.

Song song đó, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng thành phố đẩy mạnh công tác phát triển TCCSĐ. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) thành phố, hằng năm, Thường trực Đảng ủy Khối tiến hành khảo sát, nắm số lượng ĐV trong các DN. Qua khảo sát, nếu DN có 3 ĐV chính thức trở lên đang công tác thì tiến hành vận động lãnh đạo doanh nghiệp thành lập TCCSĐ. Tính từ năm 2005 đến nay, Đảng ủy Khối đã vận động thành lập được 47 TCCSĐ trong các DN. Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cùng với vận động thành lập TCCSĐ trong các DN, các đảng ủy, quận ủy, huyện ủy trực thuộc Thành ủy cũng quan tâm sắp xếp, kiện toàn TCCSĐ phù hợp với từng loại hình của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, số lượng TCCSĐ của thành phố càng tăng. Tính đến nay, Đảng bộ thành phố đã có 709 TCCSĐ (tăng 179 TCCSĐ so với năm 2005), bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp nâng chất TCCSĐ

Thời gian qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Theo đồng chí Dương Thị Kim Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Đảng ủy phường nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt và vận dụng linh hoạt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, kiên quyết kỷ luật, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất, đạo đức và yếu kém năng lực. Đặc biệt, Đảng ủy tập trung chỉ đạo xây dựng phường đạt danh hiệu phường văn hóa… Nhiều năm qua, Đảng bộ phường đạt TSVM, riêng năm 2015 và 2016 đạt TSVM tiêu biểu. Đồng chí Võ Thị Kim Son, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân A cũng chia sẻ kinh nghiệm: "Ba năm liền (2014-2016) Đảng bộ xã đạt TSVM tiêu biểu. Có được thành tích ấy là do Đảng ủy thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý chặt chẽ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa vi phạm. Đảng ủy đã lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới…".

Năm 2016 thành phố có trên 62,62% TCCSĐ đạt TSVM, trong đó 24,37% đạt TSVM tiêu biểu; có hơn 30,96% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ có 6,13% TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ và 0,29% TCCSĐ yếu kém.

Hơn 4 năm qua, các cấp ủy TCCSĐ trong thành phố đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hiệu quả các khuyết điểm được phân tích, chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó, nhiều TCCSĐ vươn lên đạt TSVM. Đồng chí Nguyễn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, cho biết: "Sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy đã khắc phục được khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu hiện mất đoàn kết nội bộ và xử lý nghiêm sai phạm của người đứng đầu. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, 3 năm qua Đảng bộ xã đã vươn lên đạt TSVM". Theo đồng chí Lê Hải Triều, Bí thư Đảng ủy phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, ngay sau đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã sắp xếp, kiện toàn lại cán bộ chủ chốt; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế dân chủ; củng cố đoàn kết nội bộ và sâu sát trong chỉ đạo các phong trào… Nhờ vậy, năm 2015 và 2016 Đảng bộ vươn lên đạt TSVM.

Tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Đảng ủy Các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, đồng chí Đỗ Trọng Phát, Bí thư chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Tây Đô, chia sẻ kinh nghiệm: bên cạnh thi hành kỷ luật nghiêm đối với những cán bộ đảng viên vi phạm, chi bộ chỉ đạo sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, chi bộ đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp như thỏa thuận bán đấu giá tài sản, khởi kiện, tìm đối tác mua bán nợ; chỉ đạo cán bộ, nhân viên phối hợp với các ngành chức năng thành phố hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê đất, đăng ký kinh doanh… khi mua tài sản của ngân hàng xử lý. Nhờ vậy, năm 2015 và 2016 nợ xấu của ngân hàng đã giảm được 2.900 tỉ đồng; các chỉ tiêu kinh doanh đạt và vượt kế hoạch. Chi bộ từ không hoàn thành nhiệm vụ, năm 2016 đã vươn lên đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu…

Đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, khẳng định: Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong thành phố đã thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện nghiêm túc NQTW4, từ đó đã làm cho TCCSĐ thật sự TSVM, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xứng tầm là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Bài 2: Khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Chia sẻ bài viết