* NHÓM PV KINH TẾ
Bài cuối: CHUNG TAY VÌ THÀNH PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP
“Trật tự, kỷ cương đô thị” là Chủ đề chính của TP Cần Thơ trong năm 2011, nhằm hướng tới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, để đạt được chuyển biến tích cực trong lập lại “Trật tự, kỷ cương đô thị” như mong muốn, rất cần sự đồng tình, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố...
* TIẾP TỤC NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN
 |
|
Thời gian qua, TP Cần Thơ đã tập trung xây dựng nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong ảnh: Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: ANH KHOA |
Dù đạt được nhiều kết quả thiết thực ban đầu, song theo nhiều địa phương, Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” còn khá mới mẻ nên việc chuẩn bị nguồn nhân lực để tuyên truyền, vận động sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nhằm nâng cao ý thức của người dân còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, ý thức người dân vẫn là vấn đề cốt lõi để quyết định thành công chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Nhưng thực tế, nhiều người dân còn ý thức chưa cao trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị.
Ông Đỗ Ngọc Bắc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân đem rác đổ ven đường, vứt xuống sông rạch... Trong khi đó, hiện chưa có hình thức xử phạt hành vi vứt rác bừa bãi. Thời gian tới, thành phố nên có hình thức xử lý các trường hợp vi phạm này...”. Tình trạng người dân xả rác bừa bãi vẫn xảy ra thường xuyên ở một số khu dân cư. Điển hình như Khu dân cư 91B, ở đường Nguyễn Văn Linh rác vẫn thường đổ thành đống. Dù nơi đây có nhân viên thu gom rác nhưng tình trạng xả rác bừa bãi hoặc bỏ rác không đúng nơi quy định vẫn xảy ra. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Hiện nay còn không ít hộ gia đình ý thức chưa cao, như không đăng ký để xe lấy rác, thải rác bừa bãi, vứt rác xuống sông, rạch... Thêm vào đó, do Khu dân cư 91B còn nhiều khu đất trống do chủ sở hữu là người dân từ nhiều địa phương khác nhau nhưng chưa xây cất công trình. Phần lớn các khu đất này cỏ mọc um tùm, nhiều người dân thấy vậy sử dụng rác xong là vứt ra đó rất mất vệ sinh...”.
Một thực tế khác, dù các cơ quan chức năng ra sức ngăn chặn nhưng tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Chẳng hạn, tại phường An Cư - một phường nằm ngay trung tâm quận Ninh Kiều nhưng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường thời gian qua rất lộn xộn, phức tạp, nhất là ở chợ Cả Đài, chợ Đề Thám... Một người dân ở đường Đề Thám, bức xúc: Đường Đề Thám vốn đã nhỏ (chỉ rộng khoảng 5m), nay còn bị thu hẹp hơn bởi chợ “chồm hổm”. Đủ thứ mặt hàng quần áo, rau, quả, thịt, cá... được người ta bày bán và ngày càng đông đúc hơn. Nước thải đổ xuống lòng đường, rác thải vứt bừa bãi... gây mùi hôi thối rất khó chịu. Chưa hết, việc bày bán vô tư, mất vệ sinh này còn làm cho ruồi, muỗi ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh. Thực trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để họp chợ tại phường An Cư đã kéo dài từ từ nhiều năm nay nhưng địa phương vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả...
* NHỮNG TỒN TẠI PHÁT SINH
Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, đến ngày 1-7-2011, các sở, ngành và quận thực hiện khá đồng đều theo tiến độ của Kế hoạch số 15/KH-UBND về thực hiện Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” năm 2011; công tác triển khai trong nội bộ và kế hoạch phân công trách nhiệm được thực hiện khá tốt, có sự kết nối với nhiệm vụ thường xuyên cũng như tạo nền tảng thực hiện Chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị” trong thời gian tới. Tuy nhiên, giữa các sở, ngành và quận, huyện, việc phối hợp tổ chức thực hiện chưa được chặt chẽ theo nhiệm vụ được giao, công tác báo cáo định kỳ vào ngày 25 hàng tháng để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo thành phố không được thực hiện tốt... Theo nhiều địa phương, giữa các sở, ban ngành và địa phương chưa có sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện. Điều này đã gây khó khăn cho địa phương trong công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, kỷ cương đô thị. Do đó, trong thời gian tới, các sở, ban ngành có liên quan cần có sự hỗ trợ tích cực hơn cho các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”, nhất là có sự chỉ đạo thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở. Ngoài ra, giữa các quận, huyện cũng cần có sự phối hợp thực hiện đồng bộ, tránh trường hợp người dân so bì, dẫn đến không nghiêm túc thực hiện chủ trương lập lại “Trật tự, kỷ cương đô thị” của thành phố. Chẳng hạn như: thời gian qua quận Bình Thủy đã đẩy mạnh xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm các quy định dọc 2 bên tuyến quốc lộ 91B, trong khi các địa phương còn lại chưa có giải pháp mạnh về vấn đề này. Do đó, nhiều người dân cho rằng tại sao địa phương này xử lý nghiêm, trong khi địa phương kia lại không thực hiện triệt để...
Nguồn kinh phí thực hiện các mô hình “Trật tự, kỷ cương đô thị” tại các địa phương cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, cho biết: “Theo kế hoạch nguồn kinh phí thực hiện tuyến đường sạch-đẹp vận động từ người dân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phường vẫn chưa vận động được nguồn kinh phí. Do đó, kinh phí cho các hoạt động chủ yếu trích từ ngân sách, nhưng nguồn kinh phí này khá hạn hẹp do phải dành cho tất cả các hoạt động khác của phường”. Ông Lương Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt, cho biết: “Hiện nay, nguồn kinh phí thực hiện việc lắp đặt đèn chiếu sáng, xây dựng cầu đường chủ yếu từ xã hội hóa, vận động của người dân. Do lĩnh vực này người dân địa phương nhận thấy thật sự cần thiết nên việc ủng hộ kinh phí rất nhiệt tình. Còn những lĩnh vực khác trong thực hiện Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” gặp khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ từ ngân sách...”.
* CẦN SỰ CHUNG TAY CỦA CẢ CỘNG ĐỒNG
Thực hiện Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” năm 2011, UBND thành phố yêu cầu: Trên cơ sở kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế của địa phương, từng ban chỉ đạo quận, huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động xác định những mục tiêu trọng tâm với những tồn tại yêu cầu cần giải quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền phải có nghị quyết và kế hoạch để tập trung chỉ đạo điều hành phối hợp thực hiện của cả hệ thống chính trị, xác định đây là yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của thành phố được thực hiện thường xuyên, lâu dài nhưng phải có kế hoạch cụ thể từng năm. UBND các quận chỉ đạo các ngành chức năng của quận, UBND các phường triển khai và thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 15/KH-UBND; thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm các quy định về trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý...
Để năm “Trật tự, kỷ cương đô thị” đạt được thắng lợi lớn, công tác tuyên tuyền, vận động người dân ý thức chấp hành pháp luật về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị được xem là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu... Ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho rằng: 6 tháng cuối năm 2011, các ngành, các cấp cần tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, từ nhận thức chuyển thành hành động trong thời gian tới. Đồng thời, cần thiết lập các quy định, quy chế quản lý (cơ sở pháp lý) để các tổ chức, công dân thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để xử lý các hành vi cố tình vi phạm trong lĩnh vực “Trật tự, kỷ cương đô thị...”. Ngoài ra, cần nghiên cứu đưa vấn đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” vào các trường học và lớp trẻ để có ý thức thực hiện hình thành nên tính bền vững trong tương lai...”. Tại cuộc họp triển khai Kế hoạch số 15/KH-UBND do UBND TP Cần Thơ tổ chức vào ngày 9-4-2011, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Sơn, cho rằng: “Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” năm 2011 đề cập đến hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội. Để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2011, các ngành, các cấp cần cụ thể hóa, phân định rạch ròi nhiệm vụ chức năng của từng đơn vị để thực hiện một cách đồng bộ... Trật tự, kỷ cương đô thị cũng như nếp sống văn hóa - văn minh đô thị phải được thực hiện một cách liên tục từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Vì thế, cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng cùng tham gia, đặc biệt là khâu tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận của toàn xã hội...”.
* * *
Các cấp, các ngành của TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện lập lại “Trật tự, kỷ cương đô thị” trong năm 2011 cũng như từng bước xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thành quả này là sự tạo dựng của toàn xã hội. Do đó rất cần sự ủng hộ, tham gia tích cực hơn của các tầng lớp nhân dân thành phố, vì một thành phố văn minh và ngày càng hiện đại hơn.
|
Kế hoạch số 15/KH-UBND có quy định tiến độ thực hiện Chủ đề “Trật tự, kỷ cương đô thị” năm 2011 như sau: Trong quý I, các sở, ban ngành và quận, huyện soạn thảo, ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định và xây dựng kế hoạch vận động triển khai thực hiện. Trong quý II, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện kế hoạch của từng đơn vị. Trong quý III và IV, tiếp tục tuyên truyền và tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm... |