16/10/2020 - 17:56

Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia 

(CTO) - Chiều 16-10, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu chọn thực hiện 3 khâu đột phá mang tính chiến lược. Đó là: Đẩy mạnh các dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí để xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Bạc Liêu tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, nhất là hàng không, cảng biển; hạ tầng điện và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, y tế, đô thị lớn.

Đồng chí Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 47 đồng chí; bầu 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ; 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Ái Nam và đồng chí Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Thanh Thủy được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ra mắt ĐH.

Lý Then

Chia sẻ bài viết