03/11/2009 - 21:35

Xác nhận tài sản riêng

Hỏi: Tôi dự định kết hôn. Cả hai chúng tôi đều đã mất vợ, mất chồng, đều có con cháu và nhà cửa riêng, đến với nhau chỉ vì tìm chỗ dựa tinh thần. Chúng tôi muốn có một văn bản pháp lý về việc sau này các bên không được yêu cầu phân chia di sản, vì chúng tôi xác định sẽ không có tài sản chung với nhau. Như vậy phải làm những thủ tục gì và cơ quan nào có thể giúp chúng tôi?

T.L (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn được Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp như sau:

Theo Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì những tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn là tài sản riêng của vợ (chồng), vợ chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng này vào khối tài sản chung. Do vậy, nếu khi kết hôn, bà và chồng bà không nhập tài sản riêng mà mỗi người đã có trước đó (nhà cửa, tiền, vàng...) vào tài sản chung của hai người thì những tài sản riêng đó vẫn thuộc về mỗi người. Để đảm bảo không phát sinh tranh chấp sau này, bà và chồng bà có thể đến Phòng công chứng lập và nhờ nơi đây chứng nhận văn bản thỏa thuận tài sản riêng, trong đó ghi rõ các loại tài sản nào là tài sản riêng của mỗi người và quyền, nghĩa vụ của mỗi người đối với tài sản riêng đó.

Đ.V (thực hiện)

Chia sẻ bài viết