(CTO) - Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, đoàn kết luôn là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trong bối cảnh hiện nay, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, tiến bộ, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là ở những xã có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống.
Xã Mỹ Hương được hình thành từ sự sáp nhập 3 xã (Mỹ Hương, Thuận Hưng, Phú Mỹ), có diện tích 104,74km² với dân số 51.412 người, có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm 56,92% dân số. Mỗi dân tộc có truyền thống, phong tục, tập quán riêng, nhưng tất cả đều gắn bó lâu đời, đoàn kết trong lao động sản xuất, cùng chung sức xây dựng quê hương. Việc củng cố tinh thần đoàn kết trong nhân dân là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - chính trị và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đưa địa phương tiến lên văn minh, hiện đại.
Tinh thần đoàn kết đóng vai trò cốt lõi, là “chìa khóa vàng” để triển khai thành công các phong trào tại cơ sở. Khi nhân dân đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, mọi chủ trương, chính sách sẽ được thực hiện dễ dàng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn, thách thức. Trong xây dựng nông thôn mới: Các tiêu chí về hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhà ở, vệ sinh môi trường, sản xuất, thu nhập, giáo dục, y tế… đều đòi hỏi sự tham gia tích cực của người dân. Nếu thiếu sự đoàn kết, không thể huy động được sức dân và nguồn lực xã hội hóa để thực hiện.

Lễ khởi công cầu giao thông nông thôn tại xã Mỹ Hương, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo về thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chính sách an sinh xã hội. Điển hình như: Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua: “Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Mô hình “Camera an ninh trật tự, phòng chống tội phạm”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”, “Sư sãi, Phật tử phòng chống tội phạm”, “Tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường kiểu mẫu”...; các mô hình đều đang được thực hiện hiệu quả và tạo sức lan tỏa tích cực, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Đặc biệt, đồng bào Kinh, Hoa, Khmer luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống. Điển hình như việc thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã đã vận động sửa chữa, xây dựng 198 căn nhà, với tổng số tiền 11 tỉ 200 triệu đồng.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mỹ Hương, thực hiện mô hình trồng hoa các tuyến đường giao thông nông thôn.
Đại đức Lý Thành, Trụ trì chùa Tà On, xã Mỹ Hương cho biết, khi Đảng ủy, UBND và MTTQ thực hiện các chủ trương, chính sách hoặc phát động các phong trào, đều có triển khai hoặc thông báo về cho chùa và ban quản trị. Từ đó nhà chùa kêu gọi, vận động phật tử cùng tham gia thực hiện, nhất là các hoạt động từ thiện xã hội, xây cầu, làm đường… để xã, ấp mình ngày càng phát triển hơn. Qua các hoạt động bà con trong xã cùng nhau thực hiện, gần gũi, đoàn kết, ấm áp nghĩa tình.
Xây dựng tinh thần đoàn kết trong các phong trào, địa phương luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chương trình liên quan đến xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa, văn minh tiến bộ. Nội dung tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, sử dụng nhiều hình thức như: họp dân, qua mạng xã hội, tờ rơi, pa-nô, áp-phích… phù hợp với tình hình ở địa phương. Đồng thời phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo…, làm cầu nối để vận động nhân dân.
Cùng với công tác tuyên truyền, xã Mỹ Hương tập trung xây dựng phong trào gắn với lợi ích thiết thực của người dân: Triển khai các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản, du lịch cộng đồng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị…, giúp nâng cao thu nhập. Khuyến khích nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, từ đó tăng tính gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực. Tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa cộng đồng 3 dân tộc, qua đó tăng sự hiểu biết, gắn bó. Bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống như Tết Nguyên đán của người Kinh; Tết Đoan ngọ, Tết Thanh minh của người Hoa; Lễ Sene Dolta, Lễ hội Ok-Om-Bok và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của người Khmer… kết hợp tuyên truyền ý nghĩa xây dựng đời sống văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, nhưng đồng thời tôn trọng phong tục tốt đẹp của các dân tộc.
Đạt được kết quả trên thể hiện vai trò của hệ thống chính trị và các đoàn thể. Cấp ủy Đảng, chính quyền luôn gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, khiếu nại, không để phát sinh điểm nóng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, tập hợp nhân dân tham gia phong trào. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong cộng đồng.
.webp)
MTTQ và người dân cùng tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.
Cộng đồng 3 dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer ở xã Mỹ Hương từ bao đời luôn tương trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm, từ đó xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, tạo nền tảng phát triển lâu dài. Đối với xã có nhiều cộng đồng dân tộc như Mỹ Hương, đoàn kết không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, là nền tảng xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa, văn minh, tiến bộ.
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức tổ chức và cán bộ, Đảng bộ xã Mỹ Hương chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hiện nay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi gần dân, sát dân hơn, Mỹ Hương sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục giữ gìn, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức; chung sức, đồng lòng quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.
Trong thời gian tới, với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia đồng thuận của nhân dân, xã Mỹ Hương sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, biến quyết tâm thành hành động cụ thể, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Hương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Để mỗi người dân nhận thức rõ “Đoàn kết chính là sức mạnh”, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành điểm sáng về đoàn kết dân tộc và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: THANH HẢI