14/11/2011 - 09:02

Wushu - Niềm hy vọng vàng của Việt Nam

Vận động viên trẻ Dương Thúy Vi, niềm hy vọng mới của wushu Việt Nam. Ảnh: tinthethao

Thi đấu từ ngày 18 đến 21-11, Wushu Việt Nam tự tin với mục tiêu giành 4 HCV tại SEA Games 26. Đội tuyển wushu đã có chuyến tập huấn tại Trung Quốc để hoàn thiện thể lực và kỹ thuật. Đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 15-11.

Tại SEA Games 26, wushu sẽ có tổng cộng 20 HCV cho các hạng cân ở 2 nội dung sanda (đối kháng) và taolu (biểu diễn). Đoàn wushu Việt Nam năm nay vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Philippines - vốn rất mạnh ở nội dung đối kháng. HLV Samson Co của Philippines tự tin sẽ giành được 4 HCV, với sự góp mặt của các nam võ sĩ Jessie Aligaga (vô địch thế giới hạng cân 48 kg), Dembert Arcita (vô địch thế giới hạng cân 52 kg) và nữ võ sĩ Rhea Rifani (48 kg) và Marianne Mariano (56 kg). Ở giải vô địch wushu thế giới diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi trung tuần tháng 10, Philippines xếp thứ 5 sau các đội mạnh Trung Quốc, Iran, Hồng Công và Nga, trong khi đoàn Việt Nam chỉ đứng thứ 8 với 1 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ.

Chủ nhà Indonesia cũng là đối thủ đáng gờm của wushu Việt Nam. Theo quy định của Ban tổ chức, năm nay ở nội dung taolu, mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 4 vận động viên nữ, 5 vận động viên nam và mỗi võ sĩ không được đăng ký thi đấu quá 2 nội dung. Tuy nhiên ở nội dung sanda, Indonesia lại được thi đấu tất cả các nội dung trong khi các quốc gia còn lại chỉ được đăng ký 2/3 hạng cân nữ, 4/5 hạng cân nam. Một số hạng cân mà Việt Nam rất mạnh, như hạng 52 kg nữ, 65 kg nam... thì đã bị loại bỏ.

Wushu dù luôn được coi là “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam, nhưng vài năm gần đây đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là nội dung taolu. Lớp vận động viên trụ cột đã nhiều tuổi, giải nghệ thi đấu trong khi thế hệ kế cận chưa đủ chín. Tham dự SEA Games 26, đội tuyển wushu Việt Nam gồm có 15 vận động viên (9 nam, 6 nữ), trong đó vẫn còn những trụ cột như Quốc Khánh, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Bích, Phan Văn Hậu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Mai Phương...

So với 7 HCV tại SEA Games 25 thì việc đề ra mục tiêu 4 HCV tại SEA Games 26 có vẻ hơi thấp. Tuy nhiên, từ việc bị nước chủ nhà cắt bỏ nhiều nội dung thế mạnh, cũng như khó khăn về lực lượng, mục tiêu trên xem ra cũng khá vất vả cho wushu.

THÁI BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết