Ngày 14/3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trung tâm Xúc tiến thương mại đầu tư các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức hội nghị giới thiệu môi trường đầu tư vùng ĐBSCL nhằm giới thiệu môi trường đầu tư 13 tỉnh trong khu vực, các chính sách thu hút đầu tư và các dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2013. Hội nghị cũng khẳng định cam kết của chính quyền địa phương trong tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định : Trong những năm vừa qua, môi trường đầu tư khu vực ĐBSCL không ngừng được cải thiện, số lượng nhà đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước, kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh-PCI cũng cho thấy khu vực ĐBSCL là nhóm đi đầu, xếp thứ hạng cao trong việc nâng cao năng lực đầu tư. Đặc biệt, trong quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội, vùng ĐBSCL là một trong những nơi thể hiện liên kết vùng cao nhất. Để hỗ trợ các tỉnh khu vực ĐBSCL, VCCI đã phối hợp thành lập trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư các tỉnh trong khu vực, thành lập các hiệp hội du lịch ĐBSCL, hiệp hội cá tra
để liên kết cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, làm cơ sở, tạo điều kiện để ĐBSCL tham gia vào chuỗi cung ứng của Việt Nam cũng như thế giới.
Ông Dương Quốc Xuân, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: ĐBSCL có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt quá trình tăng cường liên kết vùng, khu vực cùng với sự sáng tạo của từng địa phương trong khu vực đã tạo cho ĐBSCL có sự chuyển biến tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư hướng đến thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Mặc dù được đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng nhưng các tỉnh ĐBSCL vẫn tồn tại nhiều yếu điểm, điển hình là nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, kinh tế mới chỉ phát triển theo chiều rộng, khai thác theo tiềm năng vốn có, tầm nhìn chiến lược và chỉ đạo phát triển đối với vùng còn nhiều lúng túng, nên vùng ĐBSCL vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, ông Dương Quốc Xuân cho rằng, cùng với khó khăn, thách thức thì đây cũng là cơ hội để các tỉnh khu vực ĐBSCL phát triển.
Ông Edmund Malesky - Trưởng nhóm Tư vấn năng lực cạnh tranh Việt Nam chia sẻ: Từ khi tham gia thực hiện PCI, ông không nghĩ các tỉnh khu vực ĐBSCL có thể bứt phá vươn lên đứng đầu, nhưng họ đã làm được. "Tôi tin rằng, sự thu hút đầu tư vào khu vực này sẽ mạnh mẽ trong thời gian tới. Hiện luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào khu vực này vẫn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của khu vực. Điều đặc biệt là qua khảo sát khi thực hiện PCI thì các tỉnh khu vực này nắm chắc đường lối phát triển của các tỉnh lân cận nên họ cùng nhau cải thiện và mức độ cải thiện rất đồng đều cũng như sự liên kết vùng cùng phát triển đã tạo cho khu vực có sự phát triển ấn tượng", ông Edmund Malesky phát biểu.
ĐBSCL là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực và thủy sản lớn nhất Việt Nam, đồng thời là vùng đất quan trọng đối với Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt, ĐBSCL là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được Chính phủ quan tâm, đầu tư. Cùng với sự quan tâm mạnh mẽ từ Chính phủ thì chính quyền các tỉnh cũng năng động trong chính sách phát triển kinh tế tại địa phương, cải thiện môi trường kinh doanh, điều này thể hiện rõ thông qua chỉ số PCI tăng qua các năm. Hiện vùng ĐBSCL có 3 tỉnh trong Top 5 của PCI năm 2012, còn nếu tính trong Top 10 PCI thì vùng ĐBSCL có 6 tỉnh, điều này cho thấy chính quyền các tỉnh khu vực ĐBSCL tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong phát triển kinh tế vùng nói riêng và cả nước nói chung.
Thu Hà