06/05/2009 - 09:01

Tiền Giang:

Vợ bỏ đi, chồng giết chết 2 con rồi tự sát

Ngày 5-5, Thượng tá Đặng Quang Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tiền Giang cho biết, ở huyện Cái Bè vừa xảy một vụ án mạng, làm 3 người chết. Do thủ phạm giết chết hai đứa con ruột của mình rồi tự sát nên vụ án không thể khởi tố. Thủ phạm là Phạm Văn Nồng, 32 tuổi, ngụ tại ấp Hậu Thuận, xã Hậu Thành (Cái Bè) đã tự vẫn chết rạng sáng 4-5. Hai đứa con bị anh Nồng giết chết là Phạm Thị Ngọc Hân, 12 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Hậu Thành và cháu Phạm Văn Hậu 7 tuổi, chưa đi học.

Người dân địa phương cho biết, cha mẹ anh Nồng mất sớm, sống bằng nghề làm thuê, có vợ là Nguyễn Thị Hiền. Sau 13 năm chung sống, chị Hiền bất ngờ bỏ nhà ra đi không hẹn ngày trở lại. Một lần về quê vợ, anh Nồng bắt gặp vợ mình chung sống với một người đàn ông khác. Buồn tình, túng quẫn, đêm 3-5, anh Nồng dùng thuốc diệt cỏ ép hai đứa con uống. Sau khi hai đứa con chết, anh Nồng đắp mền cho chúng trông như đang say ngủ, rồi dùng thuốc diệt cỏ tự sát theo các con. Người em ruột của anh Nồng là Phạm Văn Gấm đến nhà phát hiện đưa anh Nồng đi cấp cứu nhưng không kịp. Anh Nồng để lại lá thư tuyệt mệnh, nói rõ do bế tắc trong cuộc sống nên tự tay giết chết hai đứa con, rồi tự sát.

Hoa Hạ

Chia sẻ bài viết