14/06/2011 - 09:16

Việt Nam vẫn đảm bảo tốt an ninh lương thực quốc gia từ nay đến năm 2030

* Nâng cao thu nhập cho nông dân gắn với phát triển nông thôn

 Nông dân tham quan các giống lúa triển vọng được trồng trình diễn tại Viện lúa ĐBSCL.

(CT)- Ngày 13-6-2011, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “Lúa gạo, nông dân và phát triển nông thôn ở Việt Nam từ tăng trưởng thành công đến thịnh vượng bền vững” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) tổ chức.

Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ, thảo luận các kết quả nghiên cứu và khuyến nghị của các chuyên gia trong nước và quốc tế về các vấn đề phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam hiện tại, cũng như tương lai. Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày các kết quả nghiên cứu, cùng các khuyến nghị về vấn đề chính sách, chiến lược an ninh lương thực quốc gia của Việt Nam, việc quản lý đất trồng lúa; đồng thời, nâng cao giá trị của chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa gạo...

Các diễn giả đã đưa ra nhiều kịch bản về tình hình sản xuất gạo của Việt Nam đến năm 2030 và dự đoán: Dù xảy ra tình huống xấu nhất, Việt Nam vẫn đảm bảo tốt an ninh lương thực quốc gia từ nay đến năm 2030. Theo các diễn giả, sản xuất lúa gạo Việt Nam đã rất thành công khi từ một quốc gia thiếu ăn trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với sản lượng và năng suất lúa liên tục tăng thời gian qua. Song, thời gian qua, việc sản xuất lúa gạo của Việt Nam còn những hạn chế như: gạo xuất khẩu chủ yếu là gạo cấp thấp, thiếu thương hiệu; chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa có quá nhiều khâu trung gian, nên khó quản lý chất lượng; tỷ lệ lúa gạo bị thất thoát còn cao; thiếu kho tàng dự trữ lúa... Đặc biệt, nông dân là người trực tiếp làm ra hạt lúa, nhưng thu nhập còn thấp, chưa đảm bảo cuộc sống và tái đầu tư phát triển sản xuất. Dự đoán thời gian tới đây, việc sản xuất lúa gạo của ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diện tích đất trồng lúa bị giảm, năng suất lúa khó tăng mạnh, nguồn nước ngọt bị khan hiếm.... Chính vì vậy, ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam cần có sự thay đổi và chuyển đổi cho phù hợp hơn, hiệu quả hơn nhằm vừa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vừa nâng cao được thu nhập của người trồng lúa gắn với việc phát triển nông thôn Việt Nam.

Tiến sĩ Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN& PTNT cho rằng, sẽ tiếp thu các ý kiến và khuyến nghị để có các định hướng và các chỉ đạo về chính sách trong thời gian tới, đồng thời khẳng định việc nâng cao thu nhập của nông dân trồng lúa là vấn đề cấp bách và cần được quan tâm nhất hiện nay. Thứ trưởng nhấn mạnh: Để nâng cao thu nhập cho nông dân trồng lúa, các địa phương cần chú ý: áp dụng các biện pháp nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị trong tiêu thụ sản phẩm nội địa và xuất khẩu, thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu tiên cho người trồng lúa...

Tin, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết