06/08/2009 - 07:34

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Na Uy

* Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng liên quân nước CH Hồi giáo Pakistan

Chiều 5-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Kjell Magne Storlokken, Đại sứ Vương quốc Na Uy đến chào từ biệt, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Kjell Magne Storlokken bày tỏ tình cảm tốt đẹp, ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam; khẳng định dù ở vị trí công tác nào cũng sẽ tích cực đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ giữa Việt Nam và Na Uy ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực hơn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp tích cực của Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo...Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, con số 150 triệu USD kim ngạch thương mại hai chiều và 30 triệu USD của các doanh nghiệp Na Uy đầu tư tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần này, Thủ tướng mong muốn Na Uy tiếp tục tăng ODA và giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là mong muốn và bằng mọi nỗ lực cùng với Na Uy thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Việt Nam đang xúc tiến các thủ tục mở Đại sứ quán tại Na Uy trong năm nay, thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Na Uy, nhất là trên lĩnh vực thương mại và đầu tư.

* Chiều 5-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tiếp Đại tướng Taric Madit, Chủ tịch Ủy ban tham mưu trưởng liên quân nước CH Hồi giáo Pakistan đang thăm và làm việc tại nước ta.

Đại tướng Taric Madit cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã dành thời gian cho cuộc tiếp và cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị hợp tác vốn có giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Hoan nghênh chuyến thăm của Đại tướng Taric Madit và các thành viên trong đoàn, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao kết quả làm việc với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chia sẻ về những thành quả của Việt Nam sau nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh để lại, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ sự cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Pakistan đã cổ vũ động viên Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây. Phó Thủ tướng nhất trí cho rằng, bên cạnh quan hệ hữu nghị hợp tác sẵn có, Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường hợp tác trên lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, kinh nghiệm phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

THIỆN THUẬT-HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết