16/10/2008 - 09:34

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Việt Nam có thể học tập nhiều mô hình đào tạo của Hàn Quốc

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 9-15/10 của đoàn công tác gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục-Đào tạo cùng hiệu trưởng một số trường đại học nước ta do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, phóng viên (PV) TTXVN tại Seoul đã phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn. Sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn:

PV: Chúng tôi được biết mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn tại Hàn Quốc nhằm nghiên cứu, tìm hiểu những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong đào tạo... Vậy xin Phó Thủ tướng cho biết đánh giá về kết quả chuyến công tác?

- Phó Thủ tướng: Từ năm 1992 đến nay, sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã trao đổi nhiều chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, đoàn thể... Chuyến đi của Đoàn lần này cũng không nằm ngoài mục tiêu củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với ba mục tiêu cụ thể: tìm hiểu những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trao đổi với các đối tác Hàn Quốc về kinh nghiệm phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục-đào tạo và thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành liên quan của Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Đoàn đã làm việc với Bộ Khoa học - Kỹ thuật và Giáo dục, Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc, Viện phát triển nguồn nhân lực và thăm một số trường từ cấp tiểu học đến đại học. Qua tìm hiểu thực tế tại Hàn Quốc, có thể nhận thấy những chính sách của chúng ta đang đi đúng hướng và điều quan trọng là thời gian tới chúng ta cần đẩy nhanh tiến trình này để bắt kịp với nền giáo dục của các nước tiên tiến.

PV: Hàn Quốc có sự phát triển như ngày nay là nhờ đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, trong đó công tác xã hội hóa giáo dục đã được phát triển ở cấp độ cao. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam có thể học tập gì từ mô hình xã hội hóa giáo dục ở Hàn Quốc?

- Phó Thủ tướng: Ở Hàn Quốc có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp với trường học. Hàn Quốc có tỷ lệ trường tư thục cao và mô hình này đã phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ và có cơ chế tài trợ cho hoạt động giáo dục, đào tạo. Tôi đã đến thăm tập đoàn sản xuất thép POSCO, thăm cơ sở đào tạo do tập đoàn này xây dựng từ bậc tiểu học đến sau đại học. Có thể nhận thấy các doanh nghiệp đầu tư lớn, đặc biệt là thiết bị, công nghệ cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Hiện tại, Việt Nam chúng ta cần học tập xu hướng này. Vừa qua một doanh nghiệp viễn thông của Việt Nam đã hỗ trợ kết nối và cho phép sử dụng internet miễn phí đối với toàn bộ các trường học trên toàn quốc. Đây là một hình thức rất đáng biểu dương.

PV: Thưa Phó Thủ tướng, chúng tôi được biết Chính phủ Việt Nam đã chọn Hàn Quốc làm đối tác chiến lược trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục, đào tạo. Vậy xin ông cho biết triển vọng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là tiềm năng của các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực này?

- Phó Thủ tướng: Hàn Quốc là quốc gia khoa học - công nghệ phát triển. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận về việc Hàn Quốc hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó chúng ta cũng đạt được thỏa thuận về việc hỗ trợ đào tạo giảng viên tiếng Hàn Quốc trong các trường học ở Việt Nam. Theo đó, tại các khoa tiếng Hàn Quốc phải có ít nhất một giảng viên có trình độ tiến sĩ và hai người có trình độ thạc sĩ. Điều này nhằm nâng cao và chuẩn hóa chất lượng giáo dục tiếng Hàn Quốc bởi lẽ thông qua ngôn ngữ, giao lưu văn hóa và mọi lĩnh vực sẽ được phát triển. Hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc Hàn Quốc nhận đào tạo cho chúng ta từ 300 đến 500 tiến sĩ từ nay đến năm 2020. Phía Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng nhận và đào tạo các sinh viên ưu tú cho Việt Nam. Những thỏa thuận này đặt cơ sở để hai bên xúc tiến mở rộng hợp tác trong giáo dục - đào tạo. Hai bên cũng đang xúc tiến kế hoạch hợp tác xây dựng một trường đại học chuyên ngành kỹ thuật - công nghệ do Hàn Quốc hỗ trợ tại Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!

Chia sẻ bài viết