14/01/2010 - 10:29

Việt Nam chưa nhận được mẫu vắc-xin cúm A(H1N1) do WHO viện trợ

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người diễn ra chiều 13-1 tại Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, người phát ngôn của Bộ Y tế cho biết: Đến thời điểm này, Bộ Y tế vẫn chưa nhận được mẫu vắc-xin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) viện trợ. Sang tuần tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh liên lạc với WHO để có mẫu vắc-xin viện trợ sớm nhất. Khi có mẫu vắc-xin, các chuyên gia sẽ tiến hành thử nghiệm để xác định tính an toàn của vắc-xin trong phòng thí nghiệm và trên thực nghiệm theo đúng quy trình. Sau khi đã xác định được độ an toàn, vắc-xin do WHO viện trợ mới được tiêm đại trà cho các đối tượng nguy cơ cao ở nước ta...

Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga cũng cho biết: WHO có kế hoạch viện trợ vắc-xin cho 95 nước thu nhập trung bình và thu nhập thấp trên thế giới. Trước mắt, vắc-xin tập trung cho nhóm 35 nước. Đến thời điểm này đã có 23 nước ký thỏa thuận với WHO; 6 nước đã hoàn thành xây dựng kế hoạch sử dụng vắc-xin. Ngày 7-1, Mông Cổ đã trở thành quốc gia đầu tiên nhận được vắc-xin phòng cúm A(H1N1) do WHO viện trợ. Vắc-xin do Glaxo Smith Kline (Vương Quốc Anh) sản xuất.

Tình hình dịch cúm A(H1N1) ở Việt Nam trong tuần cuối năm 2009, đầu năm 2010 được ghi nhận là không có thêm ca tử vong, không xuất hiện ổ dịch lớn trong cộng đồng, đồng thời số ca dương tính giảm mạnh tại các điểm giám sát, có nhiều điểm giám sát trọng điểm không ghi nhận thêm ca dương tính mới. Số bệnh nhân tới Bệnh viện nhiệt đới Trung ương sàng lọc phát hiện cúm A(H1N1) cho kết quả dương tính không nhiều nhưng lại có ca bệnh nặng, phải thở máy. Tuy nhiên, rất khó có thể dự báo được tình hình dịch trong thời gian tới. Ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giám sát, tích cực điều trị cho bệnh nhân cúm A(H1N1), đặc biệt là bệnh nhân nặng, bệnh nhân đang mang thai những tháng cuối để hạn chế tử vong...

THANH GIANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết