13/09/2009 - 20:38

Vi phạm quy chế chuyên môn có được xét hết tập sự?

Hỏi: Trong thời gian tập sự tại quầy thuốc của Trạm Y tế xã Thới Xuân (thuộc huyện Thới Lai), một dược sĩ trung học đã vi phạm về tài chính, Trạm Y tế xã đã tổ chức họp khiển trách (nội bộ). Nhưng sau đó, cá nhân này được Trưởng trạm Y tế xét công nhận hết tập sự. Dư luận cho rằng đây là chỉ đạo từ cấp trên. Việc này, có đúng không?

PHAN THỊ TRÚC GIANG
(huyện Thới Lai, TP Cần Thơ)

Ông Huỳnh Văn Nhanh, Trưởng phòng Y tế huyện Thới Lai trả lời vấn đề này, như sau: Theo phân cấp quản lý, Phòng Y tế có chức năng quản lý Nhà nước đối với các Trạm Y tế nằm trong địa bàn. Trong đó, Phòng Y tế có trách nhiệm xét công nhận hết tập sự cho nhân viên y tế trong địa bàn.

Trường hợp một dược sĩ trung học trong thời gian tập sự tại Trạm Y tế xã Thới Xuân, đã vi phạm về tài chính, Phòng Y tế huyện Thới Lai có biết. Tuy nhiên, Trạm Y tế chỉ họp kiểm điểm, khiển trách trước nội bộ (không triển khai Quyết định kỷ luật), vì cá nhân này đã khắc phục hậu quả. Do vậy, việc Trưởng trạm Y tế đề nghị cá nhân này được công nhận hết tập sự là không sai quy định.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết