21/05/2011 - 11:10

Ưu tiên vốn cho khu vực tư nhân

Đó là khẳng định của các chuyên gia kinh tế trong tình hình giá đầu vào leo thang, lãi suất ngân hàng ở mức cao. Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp tiền tệ, thắt chặt tăng trưởng tín dụng đối với chứng khoán, bất động sản, ưu tiên vốn cho sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt ưu tiên vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng ở mức cao- trên 20%/năm là quá sức chịu đựng của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo PGS.TS Mai Văn Nam, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Cần Thơ), kiềm chế lạm phát phải thực hiện nhiều chính sách đồng bộ đi kèm. Hiện nay, nhà nước đang thực hiện song song hai chính sách tiền tệ và tài chính, nhằm giảm lượng tiền đồng lưu thông trên thị trường, chống đô-la hóa nền kinh tế, hạn chế thanh toán bằng vàng; ổn định tỷ giá... Các bước thực hiện Nghị quyết 11 đã và đang tạo những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế, góp phần kiềm chế CPI tăng đột biến. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là vốn cho sản xuất. PGS.TS Mai Văn Nam, phân tích: “Lãi suất ngân hàng đang ở mức cao, doanh nghiệp rất cần vốn sản xuất, nhưng cung- cầu vốn vẫn chưa gặp nhau. Bởi chi phí vốn quá cao, doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất thì sẽ co hẹp sản xuất, hoặc sản xuất cầm chừng. Do vậy, cần có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu sản xuất đình trệ thì có thể hết chu kỳ lạm phát, nền kinh tế sẽ rơi vào chu kỳ giảm phát”. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, lãi suất trên 20%/năm, trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp làm ra chỉ đủ trả lãi ngân hàng và không còn nguồn để bù đắp các khoản khác như: lương công nhân, trợ cấp, tiền bảo hiểm... cho người lao động.

Thống kê của các ngành chức năng, khu vực kinh tế tư nhân luôn nắm giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho địa phương. Trong khi đó, việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhiêu khê và luôn vướng các vấn đề như: tài sản thế chấp ngân hàng, phương án kinh doanh khả thi... khi làm thủ tục vay vốn. Các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn phát triển ổn định cần thay đổi tư duy quản lý, việc minh bạch hóa tài chính là giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn. Đồng thời, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Hiện nay, Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nếu doanh nghiệp không chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh thì khó lòng trụ vững trên sân nhà.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết