21/08/2025 - 05:07

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định 

TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu; cập nhật kiến thức về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), nhằm chung tay tháo gỡ cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.

Nghề khai thác biển đem lại nguồn lợi hải sản và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động sống ven biển ở TP Cần Thơ. 

Cần Thơ có bờ biển dài 72km, tổng số tàu cá đăng ký đánh bắt hải sản trên biển là 797 chiếc, trong đó có 347 tàu dài 15m trở lên hoạt động vùng ngoài khơi theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Tàu khai thác hải sản vùng ngoài khơi mang về nguồn hải sản dồi dào cho thành phố. Sau hợp nhất, TP Cần Thơ tiếp tục triển khai các kế hoạch về hành động ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ về IUU.

Theo ông Lư Tấn Hòa, Chi cục Phó Chi cục Thủy sản TP Cần Thơ, tuyên truyền về chống khai thác IUU là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Qua đó, giúp chủ tàu và ngư dân tham gia nghề biển nắm bắt được các quy định về việc khai thác trên biển. Đặc biệt là các tàu cá đánh bắt xa bờ phải đăng ký đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến ngành chuyên môn; tàu cá có chiều dài 15m trở lên theo quy định phải gắn thiết bị giám sát hành trình và thiết bị này phải được mở liên tục 24/24 giờ giúp lực lượng chức năng theo dõi tàu khai thác trên biển.

Thành phố còn thành lập Tổ kiểm tra, kiểm soát về chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp và phân công Tổ trực giám sát 24/24 giờ theo dõi tàu cá hoạt động khai thác trên biển. Các trường hợp mất kết nối đều được thông báo nhanh đến chủ tàu để kịp thời khắc phục; các trường hợp mất kết nối dài ngày đối với các tàu nằm bờ thì cử cán bộ đến làm việc xác định vị trí neo đậu để phối hợp khắc phục, quản lý.

Từ năm 2023 đến nay, Tổ đã kiểm tra hơn 6.999 lượt tàu cá cập, rời cảng, đạt 100% tàu. Thành phố đã phối hợp Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức nhiều đợt tập huấn, tuyên truyền các quy định về IUU; mở hàng chục lớp tuyên truyền Luật Thủy sản. Đã vận động và ghi nhận 100% chủ tàu cá ký cam kết khai thác hải sản không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Huỳnh Văn Mạnh, ngụ ấp Cảng, xã Trần Đề, cho biết chủ yếu đánh bắt vùng ngoài khơi và đây là nghề truyền thống của gia đình. Ông hiểu rõ các quy định về đánh bắt hải sản, lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu và hoàn toàn không qua vùng biển nước ngoài khai thác.

Còn ông Trần Huy Hoàng, cũng ngụ ấp Cảng, có 2 chiếc tàu làm dịch vụ hậu cần trên biển. “Thông qua tuyên truyền của ngành chức năng, tôi nắm vững các quy định về hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; thu mua, chuyển tải, vận tải, bốc dỡ, chế biến xuất nhập khẩu hải sản từ khai thác; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, xác nhận cam kết nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu để chế biến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu; các quy định về lĩnh vực khai thác hải sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản” - ông Trần Huy Hoàng nói.

Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm IUU, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên. Qua đó góp phần cùng ngư dân cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong lần thanh tra sắp tới.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
IUUchâu Âu