11/03/2026 - 17:36

Tuyên án nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trong vườn mãng cầu ở phường Ô Môn 

(CTO) - Từ khoảng tháng 6-2024, Lê Trần Quang Dũng đã đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc ở các địa điểm khác nhau và có đội ngũ giúp sức. Tổng cộng, Dũng thu lợi bất chính khoảng 11 triệu đồng, các đối tượng giúp sức thu lợi từ vài trăm ngàn đến 15 triệu đồng.

Sau 2 ngày xét xử (10 và 11-3), Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Trần Quang Dũng (biệt danh Dũng Xéc Măng, 54 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) 3 năm tù, Trương Bảo Trung (27 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) 2 năm 3 tháng tù, Võ Hồng Phú (26 tuổi, ngụ phường Thới An Đông, TP Cần Thơ) 2 năm 9 tháng tù, Võ Tuấn Anh (39 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) 2 năm tù, Võ Tuấn Công (32 tuổi, ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) 2 năm 3 tháng tù, Nguyễn Quốc Kiệt (23 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) 2 năm tù, Trần Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 2 năm tù cùng về tội tổ chức đánh bạc và Nguyễn Hoàng Thanh (28 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) nộp phạt 40 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước về tội đánh bạc.

Bị cáo Lê Trần Quang Dũng (áo xanh) cùng đồng phạm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ 40 ngày 20-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Lê Trần Quang Dũng đang tổ chức cho nhiều người chơi lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại một vườn mãng cầu thuộc khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn (cũ) (nay là phường Ô Môn, TP Cần Thơ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 31 triệu đồng trên chiếu bạc và trên 4 triệu đồng do các đối tượng bỏ chạy đánh rơi. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ bộ lắc tài xỉu, dụng cụ rà kim loại, đèn sạc, 14 ghế nhựa cùng nhiều mô tô và điện thoại di động của các đối tượng.

Qua điều tra xác định, ngoài tụ điểm đánh bạc này, từ khoảng tháng 6-2024, Dũng đã đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc ở các địa điểm khác nhau như: phường Thới Hòa, Thới An, Phước Thới, Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (cũ) và có đội ngũ giúp sức gồm Võ Tuấn Anh, Võ Tuấn Công, Nguyễn Quốc Kiệt, Trương Bảo Trung, Võ Hồng Phú, Trần Thanh Tùng thực hiện nhiệm vụ quản lý, cảnh giới và điều khiển mô tô đưa rước con bạc từ ngoài vào địa điểm sát phạt. Dũng quy định mức đặt cược mỗi ván tối thiểu 100.000 đồng, tối đa 3 triệu đồng và trực tiếp thu tiền xâu từ người làm cái. Để tránh bị phát hiện, Dũng thường xuyên thay đổi sim điện thoại khoảng 6 ngày một lần. Tổng cộng, Dũng thu lợi bất chính khoảng 11 triệu đồng, các đối tượng giúp sức thu lợi từ vài trăm ngàn đến 15 triệu đồng.

Hành vi của Dũng, Trung, Phú, Tuấn Anh, Công, Kiệt và Tùng đã phạm tội tổ chức đánh bạc. Riêng Thanh phạm tội đánh bạc do trực tiếp làm cái lắc tài xỉu thắng thua với các đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ. Đối với các đối tượng khác tham gia đánh bạc, do số tiền sát phạt của mỗi người chưa đến 5 triệu đồng và chưa có tiền án, tiền sự nên cơ quan chức năng không xem xét xử lý hình sự. Về phía chủ vườn mãng cầu, do không biết việc Dũng sử dụng địa điểm để tổ chức đánh bạc nên không bị xử lý.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết