15/05/2020 - 17:06

Tử hình nghịch tử giết mẹ 

(CT) - Ngày 15-5, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) án tử hình về tội giết người. Nạn nhân là bà P.T.T., 73 tuổi, mẹ ruột bị cáo.

Giết mẹ, Tho Em bị tuyên án tử hình

Tho Em bị nghiện rượu, không nghề nghiệp, hay tổ chức nhậu nhẹt nên thường bị mẹ la. Sáng 29-10-2019, Tho Em đi uống cà phê, rồi rủ người quen nhậu. Đến trưa, Tho Em đi mò tôm, sau đó đem bán lấy tiền rủ bạn nhậu tiếp. Chiều cùng ngày, khi về nhà, Tho Em bị mẹ cằn nhằn chuyện không lo làm ăn nên bực tức, định đánh mẹ cho hả giận. Khi vào trong, thấy bà T. đang nấu ăn, khom người xuống đất lấy đồ, Tho Em lấy con dao để ở trong tủ chén gần đó, canh lúc mẹ không để ý, dùng dao cắt mạnh vào cổ mẹ, khiến bà T. gục xuống nền gạch. Sau đó, Tho Em chạy ra trước nhà, giả vờ tri hô mẹ tự tử. Mọi người vào, phát hiện bà T. nằm bất động dưới nền gạch, có nhiều máu nên trình báo công an. Bà T. được đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định Em là thủ phạm. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần đối với Tho Em. Bị cáo bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Trong thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo không nhận tội, đổ thừa bà S.R. (một người quen với gia đình) vì trước khi vào nhà, bị cáo khai có gặp bà R. đi cùng bà Đ., bị cáo hỏi mẹ nhưng bà R. nói không biết. Tuy nhiên, bà R. khai chiều hôm xảy ra án mạng không có gặp bị cáo, bà Đ. cũng xác nhận không gặp…

Theo Hội đồng xét xử, dù bị cáo không nhận tội nhưng qua kết quả điều tra, chứng cứ, tranh luận tại phiên tòa… đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, xem thường pháp luật, trái luân thường đạo lý, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng hình phạt cao nhất nên tuyên mức án trên.

                                          Tin, ảnh:  KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết