Trong khí thế hào hùng của tháng Tư lịch sử, về lại những vùng đất giàu truyền thống cách mạng sau 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng thêm phấn khởi, tự hào trước sự đổi thay kỳ diệu. Phát huy truyền thống vẻ vang, tại nhiều địa phương từng là “chiếc nôi” - nơi thành lập tổ chức đảng đầu tiên, đội ngũ cán bộ và người dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.
Tự hào “Địa chỉ đỏ”
Cùng cả nước, khí thế sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước lan tỏa khắp xã Cờ Đỏ. Trong niềm vui chung của dân tộc, ông Bùi Xuân Thọ, cán bộ hưu trí ở ấp Thới Hiệp, bồi hồi lật giở từng trang sử hào hùng của quê hương. Theo chủ trương của Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang, đêm 10-11-1929, trong căn chòi gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ ra đời, gồm 3 đảng viên, do ông Hà Huy Giáp làm Bí thư. Từ những đảng viên đầu tiên, Chi bộ đã sớm vận động các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Những giá trị lịch sử đó đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa, trở thành nền tảng tinh thần của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương” - ông Bùi Xuân Thọ nói.

Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là nơi tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống của địa phương. Ảnh: ANH DŨNG
Tự hào là “địa chỉ đỏ”, nơi tổ chức đảng đầu tiên của TP Cần Thơ được thành lập, Đảng bộ xã Cờ Đỏ luôn vun bồi xây dựng tổ chức Đảng lớn mạnh. Theo ông Huỳnh Mười Một, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cờ Đỏ, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên chăm bồi, lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, góp phần để Đảng bộ xã ngày càng đông về số lượng và mạnh về chất lượng. Hiện nay, Đảng bộ xã có 45 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã, với 987 đảng viên.
Anh Nguyễn Quốc Khánh, đảng viên Đảng bộ Trường THPT Hà Huy Giáp, là 1 trong 5 quần chúng ưu tú vừa được kết nạp vào Đảng năm 2026. Anh Khánh chia sẻ: “Tôi vinh dự được công tác và kết nạp vào Đảng dưới mái trường mang tên Hà Huy Giáp - người Bí thư Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, chi bộ Đảng đầu tiên ở Cần Thơ. Tôi nguyện mãi trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.
Cùng với công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ xã Cờ Đỏ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Theo ông Nhâm Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Thuận, từ việc “tự soi”, những năm qua, đảng viên chi bộ đã “tự sửa” những khuyết điểm, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhiều năm qua được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
“Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, hằng năm, Đảng bộ xã có trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2025, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá đủ tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu” - ông Huỳnh Mười Một, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, tự hào thông tin.
Tiếp bước truyền thống vẻ vang
Xã Hòa Tú được thành lập ngày 1-7-2025, trên cơ cở hợp nhất xã Hòa Tú 1 và xã Hòa Tú 2 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ). Theo nhiều cán bộ, đảng viên cao niên và bảng tóm tắt di tích lịch sử địa điểm lưu niệm khởi nghĩa Nam kỳ - Đình Hòa Tú tại Đình Hòa Tú (ấp Hòa Trực), cuối năm 1938, Chi bộ Hòa Tú được thành lập gồm 3 đảng viên, do ông Nguyễn Tấn Đạt làm Bí thư. Đây là một trong những cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tại vùng Mỹ Xuyên, đóng vai trò nòng cốt trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 tại địa phương. Đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Hòa Tú tiếp tục là cơ sở vững chắc, là nơi nuôi giấu cán bộ và là trung tâm đấu tranh chính trị, vũ trang, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam. Xã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” ngày 6-11-1978.
Sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, quân và dân xã Hòa Tú tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và tiến hành công cuộc đổi mới. Ông Nguyễn Quí Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, cấp ủy đảng xã chú trọng công tác phát triển đảng viên. Đến nay, Đảng bộ xã có 937 đảng viên, sinh hoạt tại 35 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã”.
Bà Võ Thị Thu Hồng, đảng viên hưu trí Chi bộ ấp Hòa Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Tú 1 (cũ), vinh dự vừa được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, tâm sự: “Tôi luôn xác định, đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc đóng góp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương phát triển”.
Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, Đảng bộ xã Hòa Tú thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong, gương mẫu, có năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng viên Chi bộ ấp Hòa Trực, xã Hòa Tú, luôn tự hào địa bàn ấp có Chi bộ được thành lập từ năm 1938. Ảnh: ANH DŨNG
Ông Huỳnh Minh Chữ, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Trực, chia sẻ: “Chi ủy tổ chức cho tất cả 27 đảng viên đăng ký đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát kết quả đảng viên thực hiện cam kết, đăng ký để động viên phát huy ưu điểm, nhắc nhở khắc phục khuyết điểm. Nhiều năm, Chi bộ không có trường hợp suy thoái, vi phạm; được Đảng ủy xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu nhiều năm liền”.
Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, năm 2025, Đảng bộ xã Hòa Tú có trên 97% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công nhận đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã ngày càng được nâng lên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ một địa phương nghèo, Hòa Tú đã có những bước tiến vượt bậc. Trước hợp nhất, xã Hòa Tú 1 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hòa Tú 2 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2025, tổng sản lượng thủy sản được 17.272 tấn, sản lượng lúa được 9.169 tấn, hộ nghèo giảm còn 0,3%, tất cả 7 trường học đều đạt chuẩn quốc gia…
Chặng đường đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cờ Đỏ, xã Hòa Tú cũng như các xã, phường ở TP Cần Thơ đầy triển vọng. Với niềm tin tưởng sâu sắc, đảng bộ các xã, phường TP Cần Thơ sẽ tự hào tiếp bước, phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương giàu mạnh.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, năm 2025, thành phố có 411 đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 97,39%), trong đó có 174 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 841 chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 98,13%), trong đó có 190 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 26 đảng bộ bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 96,3%), trong đó có 4 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 4.495 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 97,85%), trong đó có 761 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
(Còn tiếp)
NHÓM PHÓNG VIÊN
Bài 4: Tạo đà phát triển bền vững