 |
|
Lãnh đạo G2 gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20.
Ảnh: AFP |
Các cam kết giúp phục hồi và chấn hưng kinh tế thế giới của Nhóm các nước công nghiệp phát triển và mới nổi (G20) tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua ở Luân Đôn có ý nghĩa rất quan trọng. Tuy nhiên, việc thực thi các thỏa thuận đó chắc chắn sẽ không dễ dàng do những bất đồng quan điểm về biện pháp kích thích kinh tế giữa các nước lớn. Vì thế, thay vì quan tâm đến G20, các nhà phân tích và nghiên cứu bắt đầu coi sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc, còn gọi là G2, mới chính là động lực vực dậy nền kinh tế toàn cầu.
Khái niệm G2 hay từ ghép “Chimerica” (Trung Mỹ) lần đầu tiên được giới hàn lâm Mỹ đưa ra vào năm 2006 và nó được cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Zbigniew Brzezinski nhắc lại nhân dịp đến Bắc Kinh tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ song phương hồi tháng Giêng năm nay. Ông Brzezinski, người từng là cố vấn của Tổng thống Barack Obama trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2008, cho rằng G2 sẽ không chỉ thảo luận các mối quan hệ song phương mà cả các vấn đề toàn cầu nói chung. Ý tưởng này gần đây thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và bình luận Trung Quốc, đặc biệt là sau cuộc gặp song phương đầu tiên giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 hồi đầu tháng 4. Còn tại Mỹ, G2 nhận được sự ủng hộ của những người tán đồng thúc đẩy mối quan hệ chiến lược với Bắc Kinh, nhưng vấp phải sự phản đối của nhóm tân bảo thủ vốn xem Trung Quốc là một mối đe dọa.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ tích cực, hợp tác và toàn diện ở thế kỷ 21, đồng thời duy trì và tăng cường sự trao đổi ở mọi cấp độ. Trên tinh thần này, ông Obama nhận lời sang thăm Trung Quốc trong năm nay. Hai bên quyết định thành lập cơ chế “Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung- Mỹ”, trong đó vòng đối thoại đầu tiên sẽ được tổ chức tại Washington vào cuối năm nay. Liên quan đến vấn đề kinh tế và tài chính, hai nước sẽ phối hợp song phương hoặc trong khuôn khổ đa phương để giúp kinh tế thế giới phục hồi tăng trưởng và tìm cách thắt chặt hệ thống tài chính quốc tế nhằm ngăn ngừa một cuộc khủng hoảng mới. Hai bên tán thành biện pháp kích thích kinh tế của nhau như là nền tảng làm ổn định nền kinh tế toàn cầu. Mỹ-Trung cũng quyết tâm chống bảo hộ mậu dịch và thúc đẩy đầu tư- thương mại toàn cầu.
Theo các nhà phân tích, Trung Quốc mặc dù là đối thủ của Mỹ trong việc tranh giành ảnh hưởng tại nhiều khu vực trên thế giới, nhưng Trung Quốc cũng là nhà tín dụng, nhà đầu tư và cung cấp hàng hóa tiêu dùng giá rẻ cho Mỹ, đồng thời lại phụ thuộc lớn vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ. Vì vậy, sự hợp tác mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế lớn nhất và đứng thứ ba thế giới sẽ quyết định trật tự kinh tế thế giới mới.
KIẾN HÒA
(Tổng hợp từ AFP, Le Figaro)