12/10/2025 - 22:54

Từ đào tạo trẻ đến “trái ngọt” thành tích cao 

Thời gian qua, thể thao TP Cần Thơ luôn quan tâm, đầu tư cho công tác đào tạo trẻ và bồi dưỡng năng khiếu, nhằm xây dựng lực lượng VĐV kế thừa có trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, hướng tới những mục tiêu cao hơn.

VĐV Nguyễn Yến Nhi giành nhiều huy chương ở Giải vô địch Jujitsu trẻ châu Á 2025.

Ở tuổi 13, Nguyễn Yến Nhi, VĐV tuyến trẻ đội Jujitsu Cần Thơ đã sớm ghi dấu ấn với những thành tích đáng tự hào: 1 HCV, 2 HCĐ tại Giải vô địch Jujitsu trẻ châu Á 2025 và 3 HCV Giải lứa tuổi trẻ quốc gia 2025. Dưới sự quan tâm, hỗ trợ của ban huấn luyện cùng điều kiện tập luyện, thi đấu thuận lợi, Yến Nhi không ngừng hoàn thiện kỹ, chiến thuật, rèn luyện bản lĩnh và tâm lý thi đấu. VĐV Nguyễn Yến Nhi chia sẻ: “Thành tích đạt được là động lực giúp em nỗ lực nhiều hơn, không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của ban huấn luyện”.

Hiện nay, thể thao thành tích cao TP Cần Thơ có khoảng 1.000 VĐV, trong đó hơn 70% là lực lượng trẻ và năng khiếu. Ở hầu hết các bộ môn đều duy trì ổn định 3 tuyến VĐV là tuyến tuyển, tuyến trẻ và tuyến năng khiếu, tạo nên hệ thống kế thừa bài bản. Những năm gần đây, lực lượng VĐV trẻ Cần Thơ ngày càng trưởng thành, phong độ thi đấu ổn định, thể hiện rõ sự tiến bộ về chuyên môn và tạo được dấu ấn riêng.

Để gặt hái “trái ngọt”, thể thao TP Cần Thơ luôn xác định việc phát hiện và bồi dưỡng nguồn VĐV ngay khi còn trẻ. Đây là giải pháp mang tính dài hơi, có vai trò quyết định sự phát triển bền vững. Công tác đào tạo không chỉ giúp nâng cao trình độ chuyên môn và “tuổi thọ” thành tích VĐV, mà còn tạo nền tảng cho thể thao thành phố. Thành phố ưu tiên trẻ hóa lực lượng, chủ động xây dựng đội ngũ kế thừa ở các bộ môn, coi đây là khâu then chốt trong định hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải nguồn lực.

HLV đội Judo Cần Thơ Huỳnh Thành Tài cho biết: “Đào tạo VĐV năng khiếu và trẻ là nền tảng, cơ sở để phát triển thể thao thành tích cao. Đặc biệt, giai đoạn năng khiếu tạo tiền đề quan trọng trong quá trình huấn luyện, giúp các em phát triển toàn diện từ nền tảng kỹ thuật, thể lực và cả giáo dục tư tưởng đạo đức VĐV”.

Thông thường, một VĐV cần trải qua quá trình dài rèn luyện mới có thể bước ra đấu trường lớn, tranh chấp huy chương. Do đó, việc phát hiện và đào tạo VĐV từ khi còn nhỏ là bước đi cần thiết và mang tính nền tảng. Thông qua quá trình tập luyện, các em dần bộc lộ tố chất và năng khiếu, từ đó ban huấn luyện tuyển chọn, bồi dưỡng những gương mặt tiềm năng. Cách làm này giúp duy trì mạch kế thừa liên tục, tránh tạo “khoảng trống” trong lực lượng kế cận.

Ông Lê Tấn Hảo, HLV đội Karate Cần Thơ, cho biết: “Công tác đào tạo VĐV năng khiếu và trẻ đóng vai trò quan trọng, nếu như thiếu hụt các tuyến dưới thì đội tuyển khó mà phát triển được. Việc tuyển chọn VĐV được thực hiện thông qua HLV đến tận cơ sở, trường học để tìm kiếm lực lượng hay từ các CLB phong trào hoặc dựa vào thành tích ở những giải thể thao học sinh”.

Hằng năm, các bộ môn thể thao của TP Cần Thơ đều xây dựng kế hoạch tuyển chọn và bổ sung lực lượng VĐV mới. Tuy nhiên, trên thực tế công tác đào tạo trẻ vẫn là bài toán khó đối với những người làm chuyên môn. Ở một số môn thể thao chưa có phong trào tập luyện tại địa phương, khiến việc phát hiện, tuyển chọn VĐV gặp hạn chế. Để khắc phục điều này, ban huấn luyện chủ yếu phối hợp các trường học tìm kiếm, tuyển chọn VĐV qua hình thể và kỹ năng cơ bản, trong khi tiềm năng phát triển lâu dài của các em vẫn còn bỏ ngỏ. Không ít trường hợp VĐV có tố chất, đam mê thực sự lại bị rào cản từ gia đình hoặc điều kiện kinh tế nên khó gắn bó lâu dài với con đường thể thao chuyên nghiệp.

Chỉ khi làm tốt công tác đào tạo trẻ, mới tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thể thao đỉnh cao. Đây chính là tiền đề vững chắc cho giai đoạn huấn luyện nâng cao, giúp các tài năng được phát triển và tỏa sáng, góp phần xây dựng nền tảng bền vững thể thao TP Cần Thơ trong tương lai.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
karatejujitsu