21/02/2009 - 10:29

Truy tố 18 đối tượng trong đường dây thi hộ bằng lái xe hạng A1

(CT) - Ngày 20-2, thông tin từ VKSND quận Ninh Kiều cho biết đã hoàn tất cáo trạng để chuyển hồ sơ truy tố ra trước TAND quận Ninh Kiều về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với 18 bị can trong đường dây thi hộ bằng lái xe hạng A1. Các bị can gồm: Nguyễn Văn Tư (SN 1965), Võ Hoàng Tấn (SN 1981), Võ Văn Hậu (SN 1987), Võ Văn Tuấn (SN 1979), Võ Thị Mỹ Nhân (SN 1983), Đỗ Quốc Khải (SN 1983), Trịnh Ngọc Thạnh (SN 1978), Tạ Văn Phú (SN 1970), Nguyễn Văn Thanh (SN 1960), Trần Văn Chon (SN 1963), Nguyễn Thị Thúy (SN 1985), Nguyễn Anh Khoa (SN 1988), Võ Thị Hoàng Nghĩa (SN 1985) – cùng ngụ ở TP.Cần Thơ; Lê Văn Nô (SN 1960), Lê Thanh Đạt (SN 1979) – cùng ngụ ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Lâm Ngọc Nghĩa (SN 1964), Trần Văn Nhiều (SN 1969) – cùng ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Thiều Thanh Sang (SN 1983, ngụ ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Riêng bị can Huỳnh Thị Thanh Xuân đã bỏ trốn, Cơ quan Điều tra đang truy nã. Còn Nguyễn Văn Trường- đối tượng có liên quan đến vụ án hiện bỏ đi khỏi địa phương, Cơ quan Điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007, Nguyễn Văn Tư và Lê Văn Nô biết một số người dân không đủ điều kiện và trình độ để thi lấy giấy phép lái xe hạng A1, nhưng cần có giấy phép lái xe nên sử dụng hình thức “mua bằng lái”. Tư và Nô đã trực tiếp đứng ra thành lập một đường dây chuyên thi hộ giấy phép lái xe hạng A1 với giá từ 800 ngàn đến 1,5 triệu đồng/giấy phép lái xe. Để thực hiện hành vi trên, Tư, Nô cùng các đối tượng: Huỳnh Thị Thanh Xuân, Võ Thị Hoàng Nghĩa, Võ Thị Mỹ Nhân, Tạ Văn Phú, Nguyễn Văn Thanh, Lê Thanh Đạt… đứng ra quan hệ câu móc với những người có nhu cầu. Tư, Nô chỉ yêu cầu họ cung cấp ảnh và giấy CMND để biết tên, địa chỉ, sau đó tiếp tục đến các địa điểm, Trung tâm tổ chức thi giấy phép lái xe A1 ở địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy để mua hồ sơ dự thi giấy phép lái xe hạng A1. Để tránh sự phát hiện của bộ phận kiểm tra thi sát hạch, Tư, Nô tổ chức chọn các đối tượng thi thuê trong đường dây của mình có độ tuổi thích hợp với người có nhu cầu để dán ảnh vào bộ hồ sơ xin dự thi, đi khám sức khỏe và nộp tại các địa điểm tổ chức thi. Các đối tượng thi hộ được Tư, Nô trả từ 100 đến 200 ngàn/ lần thi hộ. Sau khi thi đậu và được cấp giấy phép lái xe theo qui định, Tư, Nô tiếp tục lấy ảnh của người thi thuê ra và dán ảnh của người có nhu cầu mua giấy phép lái xe hạng A1 vào. Từ năm 2007 đến tháng 5-2008. Tư, Nô và đồng bọn đã thực hiện trót lọt trên 100 giấy phép lái xe hạng A1.

PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết