14/11/2017 - 14:47

Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh sau đại học năm 2018 

Thêm 2 ngành mới bậc thạc sĩ

(CT)- Năm 2018, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh sau đại học 41 ngành đào tạo bậc thạc sĩ (trong đó có 2 ngành mới là Kỹ thuật môi trường, Vi sinh vật học) và 16 chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ.

PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng tiến sĩ cho học viên. Ảnh: B.NG

Bậc thạc sĩ, thí sinh đăng ký dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, phù hợp với ngành, chuyên ngành dự thi. Trường hợp đã tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi, phải học bổ sung kiến thức theo quy định… Riêng ngành Quản lý kinh tế, thí sinh tốt nghiệp đại học khác khối ngành kinh tế, cần có ít nhất 2 năm thâm niên công tác trong lĩnh vực này.

Bậc tiến sĩ, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ; là tác giả 1 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong 3 năm (tính từ ngày đăng ký dự tuyển)…

Đối với bậc thạc sĩ, thí sinh dự thi môn cơ bản, môn cơ sở và ngoại ngữ. Bậc tiến sĩ, trường xét tuyển qua phần trình bày đề cương tổng quát đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước Hội đồng chấm đề cương.

Trường nhận hồ sơ dự tuyển đến ngày 5-3-2018 (bậc thạc sĩ); ngày 13-3-2018 (bậc tiến sĩ). Chi tiết tại: https://tuyensinh.ctu.edu.vn/

B.NG

Chia sẻ bài viết