23/12/2010 - 09:18

Trung Quốc muốn giúp châu Âu giải quyết khủng hoảng nợ

Trung Quốc hứa sẽ có “hành động phối hợp” hơn nữa để giúp ổn định tình hình tài chính ở châu Âu, bao gồm việc tiếp tục thu mua trái phiếu của các nước đang lâm vào cảnh khủng hoảng nợ công. Các quan chức châu Âu cho biết cam kết này được Phó Thủ tướng Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đưa ra tại vòng Đối thoại kinh tế-thương mại cấp cao lần thứ 3 giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) tại Bắc Kinh hôm 21-12. Đáp lại thiện chí của Trung Quốc, ông Olli Rehn, Cao ủy châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế và tiền tệ, nói: “Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với nỗ lực của châu Âu và cộng đồng quốc tế nhằm bình ổn thị trường tài chính trong khu vực”.

EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, nên việc Bắc Kinh đặc biệt quan tâm giúp đỡ khu vực này sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ cũng là điều dễ hiểu. Được biết, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và EU trong 11 tháng đầu năm 2010 đạt 434 tỉ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2009.

Một số quan chức châu Âu cho rằng, mặc dù Trung Quốc không ra điều kiện trao đổi đối với việc tiếp tục mua trái phiếu của các nước châu Âu, nhưng Bắc Kinh có yêu cầu EU công nhận Trung Quốc là “nền kinh tế thị trường” và dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với nước họ. Tuy nhiên, theo Karel de Gucht, Cao ủy thương mại của châu Âu, để đạt được những điều nói trên, Trung Quốc phải nhận được sự đồng thuận từ tất cả các nước thành viên EU, nhưng có lẽ họ sẽ mất khá nhiều thời gian nữa cho việc này.

THANH TRÚC
(Theo Financial Times)

Chia sẻ bài viết