09/07/2008 - 09:04

Trung Quốc có hơn 100 triệu “con một”

Chính phủ Trung Quốc vừa cho biết số “con một” hiện đã vượt mốc 100 triệu, chiếm khoảng 8% trong tổng số 1,3 tỉ dân của nước này. Chính sách một con, được áp dụng từ cuối những năm 1970, đã giúp Trung Quốc hạn chế khoảng 400 triệu ca sinh nở. Nếu như năm 1982, trung bình mỗi gia đình ở Trung Quốc có 4,4 người thì đến năm 2005 chỉ còn 3,1 người.

Hiện hầu hết các cặp vợ chồng ở thành thị Trung Quốc chỉ có một con. Riêng những gia đình ở nông thôn, người dân tộc thiểu số và những cặp mà cả vợ lẫn chồng đều là con một thì được sinh 2 con.

H.A (Theo AP, Xinhua)

Chia sẻ bài viết