28/12/2007 - 10:28

Trung bình mỗi tháng có gần 1.100 người chết vì tai nạn giao thông

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, tính đến hết tháng 11, trên địa bàn cả nước xảy ra 13.290 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 11.909 người chết (tăng 442 người chết so với 11 tháng năm 2006) và 9.859 người bị thương. Đáng chú ý là tuy số vụ, số người bị thương giảm so với năm 2006 nhưng số người chết vì TNGT lại tăng rất cao (3,85%). Trung bình mỗi tháng lại có gần 1.100 người chết vì TNGT. Nếu tính theo cách tính số vụ TNGT đường bộ trên 10.000 phương tiện cơ giới đường bộ thì tính tổng cộng 11 tháng năm 2007, tỷ lệ này là 5,64 vụ; 5,13 người chết và 4,25 người bị thương.

Riêng tháng 11-2007, cả nước xảy ra 1.162 vụ TNGT các loại, làm 1.017 người chết, 735 người bị thương, giảm 88 vụ, 35 người chết, 239 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2006. Trong số này, đường sắt chỉ xảy ra 36 vụ, đường thủy 16 vụ, hàng hải 3 vụ còn lại đều là TNGT đường bộ. Cũng theo Ủy ban ATGT quốc gia, cả nước hiện có 21.428.631 xe mô tô và 1.089.222 xe ô tô các loại thuộc diện được đăng ký quản lý. Chỉ tính riêng trong tháng 11-2007, đã có gần 254.000 xe mô tô và hơn 15.565 xe ô tô được đăng ký mới trên toàn quốc.

Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tý - thời điểm mà mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao nhất trong năm, kèm theo đó TNGT sẽ tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Mặc dù việc thực hiện Nghị quyết 32/CP của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách giảm thiểu TNGT và ùn tắc giao thông, nhất là chấp hành đội MBH khi đi mô tô xe máy từ thời điểm 15-12 đã mang lại những kết quả bước đầu (98% người dân chấp hành), nhưng việc kiềm chế và kéo giảm TNGT vẫn là là một bài toán khó đối với các cấp, ngành.

BẢO TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết