16/04/2009 - 07:19

Trong tháng 4, xâm nhập mặn gay gắt hơn

* CÀ MAU: Sạt lở bờ biển Đông, xâm hại đê biển Tây

(CT)- Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, cuối tháng 3 đầu tháng 4 nhiệt độ không khí tăng và gió chướng mạnh hơn, vì vậy độ mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tương đối cao. Đỉnh điểm xâm nhập mặn ở ĐBSCL trong tháng là từ ngày 11 đến ngày 20-4, đây cũng là thời gian xuất hiện đỉnh triều. Trong thời gian này, tuy xuất hiện vài cơn mưa giông nhưng cũng không làm cho độ mặn trên các sông giảm. Vì vậy, mức độ xâm nhập mặn trên các dòng sông chính trong tháng 4 cao và sâu hơn so với tháng 3. Tại một số sông chính ở ĐBSCL như sông Cửa Đại, Cửa Tiểu, Trần Đề... độ mặn 4g/l có thể xâm nhập cách cửa sông từ 30-45km...

Hiện nay, hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt, sản xuất của người dân. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, khô hạn, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến gần 7.000 ha lúa khu vực tam giác ThaNa Rộn, thuộc 2 xã Ninh Quới, Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Trong đó, có khoảng 30% diện tích lúa thiếu nước, ảnh hưởng đến năng suất. Khu vực này, nằm giáp ranh với Sóc Trăng, vùng phân ranh mặn ngọt nên khó điều tiết nước cho lúa vụ 3. Tại Sóc Trăng, thiếu nước cục bộ, mặn xâm nhập sâu vào các tuyến kênh ở các xã Long Phú, Trung Bình, Đại Ân 2, huyện Long Phú, một số xã cuối nguồn sông Hậu ở huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách... ảnh hưởng đến hơn 40.000 ha lúa của người dân nơi đây. Tại Trà Vinh, độ mặn tại vàm Trà Vinh 5 - 7%o, phía khu vực sông Hậu tại vàm Cầu Quan 6,4%o; sông Láng Thé 4,7%o; Cái Hóp 2,7%; Mỹ Văn 2,1%o, vượt ngưỡng mặn đối với trồng cây ăn trái, cây màu gây ảnh hưởng sản xuất lúa và một số diện tích nuôi trồng thủy sản vùng nước ngọt...

Trước tình hình này, nhiều địa phương ở ĐBSCL đã và đang chủ động đề ra nhiều biện pháp ứng phó với tình hình khô hạn, xâm nhập mặn. Cụ thể như: khuyến khích người dân ở những vùng cao hạn chế sản xuất lúa vụ 3; chủ động đóng các cống ngăn mặn để hạn chế độ mặn tăng cao, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng...

* Các ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, trên tuyến bờ biển Đông chiều dài khoảng 150 km, hiện nhiều đoạn đã bị xói lở, ăn sâu vào đất liền, gây sạt lở từ 10 m đến hơn 30 m. Cửa Gành Hào và Hố Gùi là hai nơi sạt lở nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân do tuyến rừng phòng hộ xung yếu ở đây nhiều đoạn bị xâm hại nặng nề, không còn khả năng phòng hộ nên bị xâm thực, sóng biển to đánh mạnh vào bờ gây sạt lở đất, nhất là vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.

Đê biển Tây có tổng chiều dài hơn 92 km, từ giáp ranh với tỉnh Kiên Giang đến Kênh Năm - Rạch Chèo, huyện Phú Tân (Cà Mau). Tuyến đê phòng hộ biển Tây hiện có ít nhất 10 điểm sạt lở nặng nề, tập trung ở 3 huyện Phú Tân, Trần Văn Thời và U Minh. Nguyên nhân do rừng phòng hộ bị xói lở, không còn khả năng chắn sóng to, gió lớn, đê biển Tây sạt lở. Bên cạnh, hàng chục ngàn người sinh sống trên đê, ven chân đê, cửa sông, cửa biển. Họ xâm chiếm đất công, cất nhà bằng cây lá tạm để ở, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, vi phạm hành lang an toàn bảo vệ đê biển.

Nhóm PV- CTV

Chia sẻ bài viết