28/06/2013 - 20:31

TRÒ BỊP TỪ MÁY MASSAGE

Dùng máy massage mini dán trên người trong thời gian ngắn sẽ giảm cân nhanh chóng, ngồi ghế massage hay nằm trên những tấm thảm nóng thường xuyên sẽ trị được bách bệnh, kể cả những bệnh nan y như ung thư… Những thông tin quảng cáo này đang thu hút không ít người tin và tham gia. Cách thức quảng cáo chủ yếu thông qua các "chuyên gia" tư vấn do chính những công ty này đào tạo và khách hàng đến thử chủ yếu qua lời giới thiệu của người quen.

Theo lời quảng cáo, những chiếc máy massage này trị bệnh bằng sóng từ, khi khởi động, người bệnh được máy tác động trực tiếp vào mạch máu, tuyến yên, tuyến tụy, cả tuyến giáp, hỗ trợ nhịp tim co bóp nhẹ nhàng… với kiểu massage này sẽ rất tốt cho sức khỏe, thậm chí huyết áp ai đang cao cũng trở lại bình thường và đẩy lùi được nhiều chứng bệnh nan y. Chưa hết, có loại máy khi đặt chai nước lên sẽ nhận được tần số từ máy sẽ kết tủa ra một hợp chất tốt cho sức khỏe?! Để thuyết phục khách hàng, tại mỗi lần thuyết giảng thường có nhân vật thực tế chứng minh khỏi bệnh và sống khỏe với cách trị liệu kiểu này. Điều ngạc nhiên là lượng khách hàng đến những điểm trị liệu này rất đông, thậm chí ngồi chờ hàng giờ đồng hồ để đến lượt. Nhưng khi chúng tôi dò hỏi về tác dụng thật thì hầu như ai cũng cảm thấy bớt bớt. Cô Nguyễn Thị Ái, ngụ đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: "Cách đây vài năm, do tin theo những lời quảng cáo, tôi cùng một vài chị hàng xóm đi nằm ghế massage và mua vòng đá đeo tay trị bệnh giá hơn 1 triệu đồng. Có lẽ do tâm lý nên những ngày đầu cũng cảm thấy khá thoải mái, cơ thể bớt đau nhức, sau đó, thậm chí tôi còn giới thiệu cho các chị em khác trị liệu. Nhưng càng về lâu cảm thấy sức khỏe chẳng tiến bộ. Bệnh thấp khớp vẫn hành hạ tôi mỗi khi trời chuyển mùa".

Người già trên 60 tuổi phát sinh nhiều bệnh là chuyện bình thường. Nhưng thay vì đi trị liệu tại các cơ sở y tế thì nhiều người lại tin tưởng vào cách trị liệu theo kiểu bịp bợm này. Theo các chuyên gia y tế, trên thực tế không có loại máy massage nào là trị được bá bệnh, bởi nếu như thế thì không cần có bệnh viện. Nếu chủ quan nghe theo những lời quảng cáo thái quá, không đến các cơ sở y khoa có thể nguy hại đến sức khỏe người bệnh thậm chí dẫn đến đột quỵ, tử vong.

HÀ LINH

Chia sẻ bài viết