08/10/2022 - 06:31

Triều cường Rằm tháng 9 âm lịch sẽ lên cao vượt báo động III từ 0,12-017m 

(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS-PCTT&TKCN) TP Cần Thơ, mực nước triều cường Rằm tháng 9 âm lịch sẽ tiếp tục lên cao, vượt báo động III. Dự báo, các vùng trũng thấp, ven sông rạch, đường giao thông có cốt nền thấp sẽ bị ngập sâu do triều.

Đường Võ Văn Kiệt bị ngập do triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Đường Võ Văn Kiệt bị ngập do triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch TP Cần Thơ sẽ lên nhanh trong các ngày tới. Đỉnh triều cao nhất ngày tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu vào ngày 9-10 sẽ lên cao vượt mức báo động III (2m) là 0,05m. Mực nước cao nhất trong đợt triều cường này có khả năng lên mức: 2,12-2,17m, vượt mức báo động III từ 0,12-0,17m. Đỉnh của đợt triều cường này sẽ xuất hiện trong các ngày 11 và 12-10 (nhằm ngày 16 và 17 tháng 9 âm lịch). Đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao vượt mức báo động III, cần chú ý đề phòng trong thời gian triều cường lên cao kết hợp mưa lớn sẽ gây ngập úng các khu vực trũng thấp, vùng nội đô ven sông của thành phố…

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó triều cường, Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN thành phố đề nghị các thành viên, UBND quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 1-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, triều cường, đồng thời rà soát, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với nhận định thiên tai, triều cường những tháng cuối năm. Trong đó, các địa phương tập trung rà soát phương án sơ tán dân ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, sạt lở đất; chủ động, tăng cường chỉ đạo công tác chống ngập lụt trong đợt triều cường này và sắp tới; tổ chức kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị và diễn tập theo phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng, nhất là đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao; củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó cho lực lượng phòng, chống thiên tai cơ sở để ứng phó kịp thời sự cố theo phương châm “bốn tại chỗ”; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng để chủ động phòng, tránh thiên tai, hạn chế ảnh hưởng do triều cường; điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do ngập lụt, thiên tai...

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết