23/02/2009 - 21:01

Cà Mau

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gắn máy và làm giấy tờ xe giả với qui mô lớn

Sau gần 2 tháng điều tra truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ và quyết tâm cao, tháng 2-2009, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm (CSĐTTP) về Trật tự xã hội (TTXH) - Công an TP Cà Mau đã triệt phá được một đường dây trộm cắp, tiêu thụ môtô và làm giấy tờ giả chuyên nghiệp, bắt giam 13 đối tượng, thu hồi 4 môtô. Phần đông các đối tượng là con nghiện, từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Trộm xe hoành hành

Những tháng cuối năm 2008, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở TP Cà Mau diễn biến hết sức phức tạp: trộm cắp, cướp, giựt dọc... liên tục xảy ra (nhất là tình trạng trộm cắp môtô), gây hoang mang lo sợ trong quần chúng. Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm là dùng chìa khóa vạn năng mở khóa xe gắn máy để trộm hoặc đêm khuya cạy cửa đột nhập vào nhà trộm xe, chủ yếu là các loại xe đời mới đắt tiền.

Ngày 31-11-2008, anh Trần Văn Đạt (SN 1985, tạm trú khóm 3, phường 6, TP Cà Mau), vốn cẩn thận, trước khi đi ngủ đã dắt chiếc xe Nouvo vào nhà đóng cửa và khóa xe. Đến 4 giờ sáng hôm sau thức dậy, anh hốt hoảng khi thấy cửa nhà mở tung, chiếc xe Nouvo biến mất. Còn anh Lý Thành Duy (SN 1978, ở khóm 5, phường 5, TP Cà Mau) chạy chiếc Air Blade mới mua, đến chơi nhà bạn ở khóm 4, phường 4, TP Cà Mau, đậu trước cổng, khoảng 20 phút sau quay ra thì phát hiện chiếc xe không còn nữa...

Từ trái sang phải là 3 đối tượng trộm cắp môtô chuyên nghiệp:Đặng Văn Nghiệp, Phạm Thành Quý và Dương Bảo Trọng.  

Trước tình hình trên, Công an TP Cà Mau chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra truy xét, nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Băng trộm xe và đường dây tiêu thụ lộ diện

Trong lúc lực lượng CSĐTTP về TTXH Công an TP Cà Mau đang tập trung lần theo các đầu mối thì ngày 20-12-2008 nhận được thông tin có một đối tượng tên Trần Thế Vinh (SN 1984, thường trú khóm 5, phường 9, TP Cà Mau), liên hệ với chủ nhân chiếc Nouvo mang biển số 69F9- 7190 đòi tiền chuộc 12 triệu đồng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ trinh sát bắt quả tang tên Vinh đang nhận tiền chuộc xe. Qua đấu tranh, Vinh khai nhận chiếc xe Nouvo này do Vinh cùng với Lê Hoàng Khải (SN 1983, ở ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Phú, An Giang) mua lại của tên Huỳnh Chí Cường (SN 1982, ở khóm 3, phường 4, TP Cà Mau) với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Vinh nhờ tên Trần Quang Quân (SN 1979, thường trú khóm 3, phường 4, TP Cà Mau) làm giấy tờ giả, mang bảng số mới là 94P9-6302 và nhờ tên Nguyễn Thiện Khiêm (SN 1970, ở khóm 1, phường 2, TP Cà Mau) lấy hình Phạm Thành Long Lớn (SN 1991, thường trú khóm 5, phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) làm giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Văn Hiền (ở ấp Vinh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để đem xe đến tiệm cầm đồ Mỹ Linh (ở ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cầm 12 triệu đồng. Sau đó, tên Quân liên hệ với người nhà bị hại đòi tiền chuộc thì bị công an phát hiện, phanh phui ra đường dây trộm cắp xe.

Theo lời khai của Trần Thế Vinh, vào trung tuần tháng 12-2008, Vinh đã mua 2 chiếc môtô (Nouvo, bảng số 69K4-3560 và Air Blade bảng số 69U1-0144) do tên Đặng Văn Nghiệp (SN 1989), thường trú khóm 6, phường 8, TP Cà Mau trộm được. Sau đó, Vinh nhờ Quân làm giấy tờ giả cho xe Nouvo 69K4-3560 thành xe có bảng số mới 69K3-9129, mang tên chủ sở hữu là Hứa Minh Thiện (ở ấp 4, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) rồi lấy hình của Phạm Thành Long Lớn làm giả giấy phép lái xe, đem đến tiệm cầm đồ Hiệp Phát, ở huyện Thới Bình cầm 16 triệu đồng. Còn chiếc Air Blade 69U1-0144, Vinh nhờ Nguyễn Thiện Khiêm lấy hình của Phạm Công Chiến (SN 1985, ở khóm 4, phường 7, TP Cà Mau) làm giả giấy phép lái xe, làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, thành xe 94H5-7139 mang tên Phan Hoàng Em, ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, giao cho Phạm Công Chiến và Phạm Thành Long Lớn đem đến tiệm cầm đồ Kim Hằng (ở thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cầm 23 triệu đồng. Công an cũng làm rõ được nhân thân Đặng Văn Nghiệp, là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã có 2 tiền án từ năm 2006 (16 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và 9 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng được Công an TP Cà Mau lần lượt thực hiện. Qua quá trình điều tra mở rộng, Trần Quang Quân và Phạm Thành Long Lớn khai nhận, tháng 6-2008, có mua chiếc xe Air Blade 69K3-6767 do tên Phạm Thành Quý (SN 1988 ở khóm 5, phường 9) và Dương Bảo Trọng (SN 1987, ở khóm 1, phường 8, TP Cà Mau) trộm được, bán giá 6,5 triệu đồng. Sau đó Quân đụt lại số sườn, số máy xe và nhờ Nguyễn Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Giang (SN 1967, ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau) làm giả giấy tờ thành xe 69K4-5558 rồi lấy hình của Phạm Thành Long Lớn làm giả giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Linh (ở xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), đem đến tiệm cầm đồ Nguyễn Hiệp (ở ấp 10A, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cầm 25 triệu đồng. Sau khi làm rõ hành vi băng nhóm này, công an TP Cà Mau nhanh chóng ra lệnh bắt khẩn cấp thêm các tên có liên quan.

Phanh phui ổ làm giả giấy tờ xe

Dụng cụ, phương tiện để  làm giấy tờ xe giả. 

Tại cơ quan công an, Khiêm, Giang, Quý và Trọng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Khiêm và Giang thì số giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe giả là do tên Lê Văn Thọ (SN 1961, ở ấp 3, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) nhận làm với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng; còn Khiêm và Giang chỉ ăn “tiền cò” 500 ngàn đồng/giấy. Lệnh bắt khám xét nhà tên Thọ được thực hiện. Lực lượng làm nhiệm vụ thu được bộ máy vi tính, 1 máy scan, 1 máy cắt décal bằng tia laser và nhiều dụng cụ có liên quan khác. Tại cơ quan công an, Lê Văn Thọ khai nhận đã cấu kết với tên Khiêm và Huỳnh Văn Giang, nhận làm tổng cộng 12 bộ giấy tờ xe giả. Riêng Thọ trực tiếp nhận làm giả 6 giấy đăng ký xe môtô, 7 bằng thuyền máy trưởng và sửa chữa 1 giấy phép lái xe. Đến đây, toàn bộ mắt xích đường dây trộm cắp, tiêu thụ môtô và làm giấy tờ giả được làm rõ.

Công an TP Cà Mau có quyết định khởi tố bắt giam 13 đối tượng, thu hồi được 4 môtô trả cho bị hại. Trong đó, 4 đối tượng có hành vi trộm cắp (Phạm Thành Quý, Dương Bảo Trọng, Huỳnh Chí Cường, Đặng Văn Nghiệp); hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm 6 đối tượng (Trần Thế Vinh, Phạm Thành Long Lớn, Lê Hoàng Khải, Phạm Công Chiến, Trương Văn Huy, Nguyễn Trường Hận); hành vi sửa chữa, làm giấy tờ giả có 3 đối tượng (Lê Văn Thọ, Nguyễn Thiện Khiêm và Huỳnh Văn Giang). Phần đông các đối tượng là “con nghiện” ma túy, đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, như: Phạm Thành Quý, Huỳnh Chí Cường, Trương Văn Huy, Nguyễn Trường Hận. Riêng tên Đặng Văn Nghiệp là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, là đối tượng cốt cán trong vụ này, một mình Nghiệp đã lấy trộm 2 môtô, sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương, mới bị công an bắt được vào ngày 7-2-2009.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt là sự giúp đỡ của quần chúng, qua 2 tháng nỗ lực điều tra, lực lượng CSĐTTP về TTXH Công an TP Cà Mau đã triệt phá được đường dây trộm cắp, tiêu thụ và làm giấy tờ xe giả với qui mô lớn, góp phần ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

Bài, ảnh: MINH NHẬT

Chia sẻ bài viết