23/08/2015 - 16:44

ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN THẮNG, HUYỆN THỚI LAI

Triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm

Sau đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Đảng ủy xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai) đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã cũng thẳng thắn nhìn nhận hiện nay Đảng ủy xã vẫn còn một số hạn chế phải quyết tâm khắc phục trong thời gian tới.

NHIỀU HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4 (thời điểm cuối năm 2012), bên cạnh những ưu điểm, Đảng ủy xã Xuân Thắng đã thẳng thắn phân tích, chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm tồn tại trong Đảng bộ, như: Chất lượng đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa cao; một số đảng viên chấp hành chưa nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, bỏ sinh hoạt đi làm ăn xa, vi phạm bị xử lý kỷ luật. Công tác quy hoạch cán bộ chưa tốt dẫn đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ gặp khó khăn nên trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 có 3 đồng chí chưa tốt nghiệp THPT. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Thường trực UBND xã còn hạn chế dẫn đến sai phạm trong bình xét xây dựng nhà ở theo Chương trình 167 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ nghèo bị người dân khiếu nại vượt cấp. Việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều mặt hạn chế nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm hơn 10%). Trên địa bàn còn xảy ra trọng án, đánh bạc, đánh đề nhưng chưa có biện pháp chỉ đạo giải quyết triệt để…

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Thắng họp triển khai nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm nêu trên là do một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, tự giác tu dưỡng và rèn luyện; một vài cán bộ chủ chốt chưa chấp hành nghiêm quy chế làm việc; trình độ năng lực công tác của một số cán bộ còn hạn chế; việc đấu tranh, tự phê bình và phê bình chưa cao, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, né tránh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa sắc bén; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng chưa thường xuyên.

CHUYỂN BIẾN MỚI

Theo Thường trực Đảng ủy xã Xuân Thắng, sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: "Trước đây, một số công việc quan trọng các đồng chí Thường trực Đảng ủy, hoặc Thường trực UBND xã tự quyết mà không thông qua tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ. Điều này dẫn đến biểu hiện thiếu dân chủ, được Huyện ủy giới thiệu kiểm điểm. Sau kiểm điểm, Đảng ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tất cả mọi công việc đều đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến trong cuộc họp giao ban 4 thường trực đầu tuần và cuộc họp BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ hàng tháng. Nhờ vậy, mọi công việc đã thực hiện dân chủ hơn". Về việc nâng cao chất lượng triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng được chấn chỉnh, nâng chất. Theo đồng chí Nguyễn Văn Tùng, trước đây, khi triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cả đảng bộ hơn 100 đảng viên nhưng Đảng ủy chỉ tổ chức 1 hội nghị, hội trường không đủ chỗ ngồi, đảng viên phải ngồi ngoài hành lang, vì vậy việc quản lý đảng viên khó khăn, chất lượng học tập chưa cao. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy rút kinh nghiệm tổ chức 2 hội nghị triển khai nghị quyết, các đảng viên tham dự nghiêm túc hơn.

Công tác cán bộ được Đảng ủy chú trọng thực hiện. Theo đồng chí Huỳnh Bảo Quốc, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Đảng ủy xã, Đảng ủy chọn những cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ và các vị trí chủ chốt của xã. Trên cơ sở đó Đảng ủy đề nghị Huyện ủy đưa 10 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị hành chính, 14 đồng chí đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Việc cử cán bộ đi học được Đảng ủy sắp xếp hợp lý theo trình tự ưu tiên không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung. Nhờ vậy, đến nay trình độ đội ngũ cán bộ, công chức của xã được nâng lên, cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 có 100% trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và 94% trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên và có trên 72% từ 35 tuổi trở xuống.

Cùng với khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp vận động nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động. Nhờ vậy, hai năm qua bình quân mỗi năm xã giảm 2% hộ nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,25%. Đồng chí Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: "Theo chỉ đạo của Đảng ủy, từ năm 2013 đến nay, Hội LHPN xã đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức 3 lớp đào tạo nghề may gia dụng, đan lục bình cho hơn 100 hội viên, đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay mới và đáo hạn vay hơn 9 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo bền vững".

VẪN CÒN KHUYẾT ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC

Tuy có nhiều cố gắng, nhưng các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế chưa được khắc phục, hoặc khắc phục chưa hiệu quả. Chẳng hạn, một vài cán bộ chủ chốt của UBND xã chưa thể hiện rõ tính tiền phong, gương mẫu và chưa khắc phục tốt hạn chế của cá nhân nên đảng viên tín nhiệm chưa cao. Có trường hợp cán bộ chủ chốt của Đảng ủy xã chưa gương mẫu trong giáo dục gia đình, để người thân vi phạm pháp luật; có trường hợp lãnh đạo đoàn thể tham gia đánh bạc bị xử lý kỷ luật… Vì thế, vừa qua BTV Huyện ủy đã phải củng cố, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ chủ chốt của xã. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm khác chưa được khắc phục, như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; một số đảng viên đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt; một số đảng viên tham gia sinh hoạt chưa đều; ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên chưa cao, còn nể nang; đội ngũ cán bộ ấp trình độ còn hạn chế; các tệ đánh đề, đánh bạc trên địa bàn chưa được giải quyết triệt để…

Đồng chí Hứa Hồng Tươi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: "Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực Đảng ủy xã vừa được Đại hội Đảng bộ xã tín nhiệm bầu ra và được BTV Huyện ủy bổ sung người mới là những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn, trình độ, sức trẻ và tất cả đều tâm huyết, quyết tâm đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự phát triển của quê hương. Tin rằng, những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại chắc chắn sẽ được khắc phục hiệu quả trong thời gian tới…".

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết