28/06/2021 - 17:53

Triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực giữ vững an ninh trật tự thành phố 

(CTO) - Chiều 28-6, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự hội nghị tổng kết công tác công an 6 tháng năm 2021 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân xuất sắc.

Từ đầu năm đến nay, Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo lực lượng triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Đơn vị phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến làm việc tại Cần Thơ…

Công an thành phố mở 6 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá ngay từ đầu các băng nhóm tội phạm có tổ chức mới nổi, điểm phức tạp về cờ bạc, xử lý nhanh các vụ việc phát sinh. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm liên quan, được lãnh đạo và nhân dân đánh giá cao. Qua đó, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn giảm trên 23% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra, phá án đạt trên 92%, trong đó tỷ lệ điều tra, phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 94%. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ được triển khai quyết liệt hơn,... tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. Đối với 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đến nay đã thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử đạt 98,9% và tỷ lệ làm sạch dữ liệu thông tin về dân cư đạt 99,9%... Bên cạnh đó, lực lượng công an thành phố còn phát huy vai trò nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội thành phố.

Với những thành tích trên, 6 tháng năm 2021, Công an thành phố có 358 tập thể và 1.353 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Thời gian tới, Công an thành phố cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phối hợp nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu cho thành phố chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an ninh mạng, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm từ cơ sở…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu Công an thành phố quan tâm xây dựng lực lượng vừa hồng vừa chuyên, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm, chú ý tội phạm liên quan ma túy, có giải pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp, cướp giật, đánh bạc... Tập trung xây dựng Công an phường An Hòa, (quận Ninh Kiều) điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và Công an xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh) điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Tại hội nghị, các cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cá nhân xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè trao Bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho tập thể, cá nhân có thành tích trong giữ gìn an ninh trật tự.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết