09/01/2010 - 10:14

DỰ ÁN CÁP NGẦM 110 KV XUYÊN BIỂN HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC

Triển khai công tác khảo sát biển

Ngày 8-1, tại ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), Công ty Điện lực 2 (PC2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ triển khai công tác khảo sát biển, khởi động Dự án cáp ngầm 110 KV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm nhằm đưa lưới điện quốc gia ra huyện đảo Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Duy, Giám đốc Công ty Điện lực 2 cho biết: Dự án cáp ngầm 110 KV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc được EVN giao cho PC2 làm chủ đầu tư. Tuyến cáp ngầm xuyên biển có chiều dài 56 km, điểm đầu đấu nối từ Trạm 110 KV Hà Tiên, với phần đường dây trên không dài 3 km đến điểm tiếp bờ phía Hà Tiên (thuộc địa bàn ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên). Phần cáp ngầm xuyên biển, bắt đầu từ điểm tiếp bờ phía Hà Tiên đến điểm tiếp bờ phía Phú Quốc, với chiều dài 56 km. Điểm cuối, Trạm 110 KV Phú Quốc với đường dây trên không dài 4 km, từ điểm tiếp bờ Phú Quốc (thuộc khu vực mũi Đá Bạc, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh) đến trạm Phú Quốc. Dự án cáp ngầm 110 KV xuyên biển Hà Tiên- Phú Quốc, với những công nghệ ứng dụng phức tạp, lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.300 tỉ đồng.

Cùng với dự án này còn có các dự án khác cũng được chủ đầu tư triển khai đồng bộ: Đường dây 110 KV Kiên Lương - Hà Tiên; Trạm biến áp 110 KV Hà Tiên và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110 KV Phú Quốc và đường dây đấu nối. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối quý II-2012, đồng thời với dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chủ đầu tư đã chọn nhà thầu Fugro Survey Pte.Ltd (Singapore) thực hiện công tác khảo sát biển. Đây là bước khởi đầu quan trọng, làm tiền đề thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Tư vấn chính cho dự án là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện lực 2 (PECC2).

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp điện huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010, tầm nhìn năm 2020 của Bộ Công Thương, nhu cầu phụ tải của huyện đảo Phú Quốc đến năm 2010 là 18 MW và năm 2020 là 90 MW. Hiện nay Phú Quốc đang được cấp điện bằng các máy phát điện diesel, với giá thành sản xuất cao hơn giá bán điện, vì vậy hàng năm ngành điện phải bù lỗ cho phần chênh lệch này (năm 2009, bù lỗ khoảng 86 tỉ đồng). Năm 2009, PC2 đã tiến hành bổ sung nguồn diesel cho Phú Quốc qua việc điều động các tổ máy hiện có, với công suất lắp đặt là 9,3 MW và công suất khả dụng 16,6 MW. Trong năm 2010, PC2 sẽ tiếp tục điều động thêm 2 tổ máy 1.500 KW tăng cường cho Phú Quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải của huyện đảo cho đến khi dự án cáp ngầm đưa vào sử dụng.

Dự án cáp ngầm 110 KV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc sẽ bảo đảm cung cấp điện ổn định, lâu dài và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các ngành công nghiệp, dịch vụ du lịch và dân sinh tại Phú Quốc và đón đầu cho các dự án lớn tại huyện đảo này, như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các dự án du lịch sinh thái. Dự án sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thực hiện Đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

HOÀNG VÂN - LÊ BÁ LƯ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết